Chuẩn bị chu đáo cho năm học mới

31/08/2020 06:05

162.666 học sinh mầm non và phổ thông trong toàn tỉnh chuẩn bị tựu trường khai giảng năm học mới. Dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19, nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… sẵn sàng cho ngày khai giảng.

Ông Phạm Văn Phụ - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum cho biết: Năm học 2019 - 2020 kết thúc muộn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Điều này có thể khiến phụ huynh cập rập hơn, học sinh sẽ có nhiều bỡ ngỡ hơn khi bước vào năm học mới. Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể tiếp tục gây nhiều khó khăn, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ động xây dựng các kịch bản cho nhiều tình huống xấu có thể diễn ra. Năm nay, Lễ khai giảng năm học mới với chủ trương tổ chức ngắn gọn, đảm bảo nghi lễ trang trọng, với các nghi thức truyền thống, các trường không đọc báo cáo thành tích, tuyên truyền về nhà trường... 

Cũng như thành phố Kon Tum, hiện nay, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và sẵn sàng đón học sinh đến lớp.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2020 - 2021 tại thành phố Kon Tum. Ảnh: ĐV

 

Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 162.666 học sinh mầm non và phổ thông, trong đó có 40.700 trẻ em mầm non;  64.207 học sinh tiểu học;  42.401 học sinh THCS và 15.458 học sinh học sinh THPT, tăng gần 3.500 học sinh so với đầu năm học trước; trong đó, học sinh người DTTS có khoảng 91.800 em, tăng khoảng 2.000 em.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đầu tư xây mới 96 phòng học, 24 phòng bộ môn, 6 khu hiệu bộ, 33 hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh và các hạng mục khác cho các cấp học với tổng kinh phí trên 121 tỷ đồng. Hiện nay, phòng học cơ bản đảm bảo cho việc dạy học, trong đó các huyện, thành phố đã bố trí cho lớp 1 đủ 1 phòng/lớp để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo kế hoạch, trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư sửa chữa cải tạo, nâng cấp nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú cho học sinh của 16 trường PTDT Bán trú với nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng.

Năm học 2020 - 2021, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn toàn tỉnh có 11.152 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, trong đó có 1.044 cán bộ quản lý, 8.729 giáo viên và 1.379 nhân viên. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của năm học 2020-2021.

Trong năm học 2020- 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, do đó dạy và học trong điều kiện phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, ngành đang triển khai cho các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thực hiện tinh thần dạy học trong “điều kiện bình thường mới”, toàn ngành sẽ vừa làm tốt công tác dạy học, vừa thực hiện phòng chống dịch hiệu quả dựa trên tinh thần chủ động luôn được đề cao, cơ sở vật chất phòng chống dịch luôn sẵn sàng, học sinh và phụ huynh luôn chủ động hợp tác.

Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới, tin rằng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục gặt hái những kết quả tốt đẹp trong năm học 2020 - 2021. 

Năm học 2020-2021, mạng lưới cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm sắp xếp hợp lý. Toàn tỉnh hiện có 514 cơ sở giáo dục, đào tạo, gồm: 139 trường mầm non, 111 trường tiểu học, 112 trường THCS, 28 trường THPT, 11 trung tâm ngoại ngữ tư thục, 1 trung tâm GDNN-GDTX và 1 trung tâm GDTX tỉnh, 102 trung tâm học tập cộng đồng, 1 Trường Cao đẳng Cộng đồng và phân hiệu Đại học Đà Nẵng.

Đắc Vinh

Chuyên mục khác