Chủ tịch phụ nữ cấp cơ sở tiêu biểu

20/10/2024 13:26

Chị Phạm Thị Viên – Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Hà vinh dự là 1 trong 102 chủ tịch hội LHPN cấp cơ sở tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương.

Cầm tấm bằng khen với niềm tự hào khôn xiết, chị Viên nói rằng, đó là động lực để chị tiếp tục cố gắng, sáng tạo hơn nữa, góp sức cùng Hội LHPN huyện đưa các phong trào hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đam mê, tâm huyết, trách nhiệm với công tác hội là những gì chúng tôi cảm nhận được ở chị Viên. Bao nhiêu lần ghé đến huyện, ngoại trừ những lúc bận họp hành, chị Viên đều trực tiếp cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác và nhiệt tình dẫn chúng tôi đi tìm hiểu thực tế ở cơ sở. Mỗi lần đi, chị kết hợp nhiều việc: kiểm tra việc thực hiện một số mô hình, vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em ở cơ sở vừa trao tặng các phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi và các chị em ở Huyện hội đi cơ sở liên tục. Vừa triển khai các hoạt động, vừa kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các phần việc nên đơn vị nào làm tốt, hiệu quả ra sao, đơn vị nào chưa khắc phục được các khó khăn, chúng tôi thuộc nằm lòng”- chị Viên nói.

Chị Viên (phải). Ảnh: B.A

 

Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Hà từ cuối năm 2019, thoạt đầu, chị Viên cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận công việc. Tuy nhiên, với việc chủ động nghiên cứu, học hỏi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chị cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm hiệu quả.  

Tập trung hướng về cơ sở, chị chỉ đạo làm tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Kon Tum tự tin, tự trọng, sáng tạo, khát vọng vươn lên phát triển toàn diện” gắn với 2 Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (Cuộc vận động). Chị cho biết, triển khai “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chị hướng dẫn cơ sở hội tích cực tuyên truyền, vận động, duy trì hơn 30 loại mô hình với gần 4.000 thành viên. Riêng việc thực hiện Cuộc vận động, hiện nay Hội LHPN huyện đang triển khai, xây dựng, duy trì và nhân rộng 66 mô hình với tổng kinh phí thực hiện hơn 700 triệu đồng.

Chú trọng thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, chị Viên vừa làm gương vừa động viên chị em tham gia tích cực các hội thi do Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh tổ chức. Bất kể hội thi nào, chị cũng tập trung hướng dẫn chi tiết, kịp thời, đầy đủ; thường xuyên đôn đốc chị em thực hiện. Nhờ đó, Hội LHPN huyện Đăk Hà luôn đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi. Mới đây nhất, Hội LHPN huyện Đăk Hà có 1 tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi Phụ nữ Kon Tum khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa và chuyển đổi xanh; giải Nhất giải bóng chuyền nữ toàn tỉnh 2024; giải Nhất Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Hội cấp tỉnh, đạt giải chuyên đề sáng tạo cấp Trung ương Hội năm 2024.

Chị Viên (trái) thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em. Ảnh: BA

 

Ngoài ra, chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, chị Viên lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi 100% các chỉ tiêu giao ước thi đua do Hội LHPN tỉnh giao hằng năm và có trên 50% chỉ tiêu vượt. Nhờ đó, Hội LHPN huyện Đăk Hà là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua của tỉnh 04 năm liên tục (từ 2020-2023).

Đề cao tính sáng tạo, chị Viên cùng với các chị em trên địa bàn huyện nghiên cứu, thực hiện nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội. Như sáng kiến  “Ứng dụng Exel và trang tính Google trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác hội” đã giúp việc tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ của cơ sở và cấp huyện được khoa học, tiến bộ và có hiệu quả. Hay sáng kiến "Quét mã QR code trên ứng dụng zalo để nhận tài liệu, xem video và thi trắc nghiệm online trong sinh hoạt hội vùng DTTS, đặc biệt khó khăn” đã góp phần giúp chị em phụ nữ DTTS được nâng cao kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận, nắm bắt đầy đủ hơn các thông tin, nội dung mà các cấp hội muốn truyền tải.

Với sự nỗ lực trong công việc, chị Viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen Đảng viên 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  Cùng với đó, hằng năm, Hội LHPN huyện Đăk Hà được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội.

“Các chị em đã hỗ trợ, động viên tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với chị em thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào phụ nữ” – chị Viên chia sẻ.    

BÌNH AN

Chuyên mục khác