24/08/2020 13:01
Sáng sớm, chợ trung tâm huyện Đăk Hà nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Trong dòng người tấp nập vào ra, nhiều người mang theo giỏ xách nhựa đi đựng thực phẩm.
Cô Nguyễn Thị Hoa (ở thị trấn Đăk Hà) phấn khởi chia sẻ: Mấy tháng nay, từ lúc được các bạn đoàn viên thanh niên tặng cho chiếc giỏ xách nhựa, tôi đều mang đi đựng thực phẩm. Trước đây khi chưa dùng giỏ xách, mỗi lần đi chợ về ít nhất cũng phải đùm đề cả chục túi nilong lớn nhỏ; bây giờ, từ mớ rau đến gia vị, thịt… tôi đều bỏ vô giỏ, không cần đến túi nilong nữa.
Không riêng cô Hoa, mấy tháng nay, bác La Thị Bình (ở thị trấn Đăk Hà) cũng quen với việc xách giỏ đi chợ. Bác cho biết, xách giỏ đi chợ rất tiện lợi, đựng được rất nhiều đồ, đặc biệt không lo bị rơi rớt thực phẩm.
|
Ngoài việc xách giỏ đi chợ, qua quan sát, chúng tôi nhận thấy, thay vì sử dụng túi nilong thông thường, nhiều tiểu thương tại các quầy hàng đã sử dụng túi nhựa tự hủy thân thiện với môi trường.
Chị Nguyễn Thị Hằng, tiểu thương bán trái cây tại chợ cho biết, vừa qua được Hội LHPN tặng túi nilong tự hủy thân thiện với môi trường, chị để dành sử dụng đựng bán đồ cho khách.
“Trong thời gian tới, tôi có hướng chuyển sang sử dụng túi nhựa tự hủy thân thiện với môi trường. Dù túi này đắt hơn nhưng có thể tự phân hủy, đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như góp sức bảo vệ môi trường” – chị Hằng cho hay.
20 năm bán rau củ ở chợ nhưng mấy tháng nay, khi được các đoàn thể tuyên truyền, cô Lê Thị Thìn mới biết đến túi nhựa tự hủy thân thiện với môi trường. Cô chia sẻ, lúc trước dù vẫn biết tác hại của túi nilong nhưng vì sự tiện lợi, dễ gói, bọc, đựng thực phẩm nên cô phải sử dụng hàng ngày. “Bây giờ có túi nhựa tự hủy thân thiện với môi trường lại rất tiện lợi”– cô Thìn nói.
Không phải ngẫu nhiên người tiêu dùng, tiểu thương tại chợ trung tâm huyện Đăk Hà thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng túi nilong. Đó là kết quả của quá trình vận động, tuyên truyền của các cấp hội, đoàn thể, đặc biệt là Huyện đoàn Đăk Hà và Hội LHPN huyện.
Theo đó, để thay đổi thói quen, giúp người tiêu dùng, tiểu thương hạn chế sử dụng túi nilong, cuối tháng 2/2020, Huyện Đoàn Đăk Hà đã triển khai xây dựng mô hình “Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa”.
|
Để thực hiện, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động các tiểu thương, các hộ kinh doanh và người dân không sử dụng túi nilong đựng các vật phẩm khi đi chợ; hướng dẫn người dân sử dụng các vật phẩm, vật dụng từ thiên nhiên như lá chuối, lá dong… để gói đựng vật phẩm.
Cùng với đó, lắp đặt các bảng tuyên truyền tại chợ với nhiều thông điệp: xách giỏ đi chợ, phong cách của người nội trợ; bớt túi nilong, thêm cơ hội sống…
“Các thông điệp với câu từ ngắn gọn, dễ hiểu được treo tại chợ có tác động rất lớn. Mỗi lần nhìn vào thông điệp, bản thân mỗi người sẽ hiểu được tác hại của túi nilong để thay đổi nhận thức. Cùng với đó, chúng tôi đã tiến hành phát khoảng 500 giỏ xách cho người dân trên địa bàn huyện để xách đi chợ; đồng thời ra quân dọn dẹp, thu gom rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Đến nay, sau 5 tháng triển khai thực hiện, nhiều người đã xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilong” – chị Trần Thị Yến, Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà cho biết.
Cùng với Huyện đoàn, Hội LHPN huyện cũng tích cực truyền thông cho chị em phụ nữ về tác hại của rác thải nhựa, túi nilong, từ đó vận động chị em phụ nữ từ bỏ thói quen sử dụng túi nilong, sản phẩm nhựa khó phân hủy, đồ nhựa dùng 1 lần, đồng thời khuyến khích chị em sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Ngoài việc tuyên truyền, Hội LHPN huyện đã trao hơn 100 giỏ xách nhựa và hơn 300kg túi nhựa tự hủy thân thiện với môi trường cho hội viên phụ nữ.
Chị Phạm Thị Viên – Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Hà chia sẻ: “Bản thân chúng tôi luôn làm gương trong việc xách giỏ đi chợ. Cùng với đó, mỗi lần ra chợ, cán bộ Hội lại trò chuyện, vận động, tuyên truyền chị em phụ nữ sử dụng giỏ xách hoặc túi nhựa tự hủy thân thiện với môi trường. Đến bây giờ, nhiều chị rất thích sử dụng túi nhựa tự hủy thân thiện với môi trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để đạt hiệu quả cao hơn”.
Hoài Tiến