Chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

22/01/2021 06:03

Những ngày này, từ trung tâm thành phố Kon Tum đến các huyện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh đều chung một hình ảnh khẩn trương chỉnh trang đô thị để đón chào sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội.

Tại huyện Đăk Tô, từ ngày 15/1, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Du lịch và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Môi trường đô thị huyện khảo sát các tuyến đường trung tâm huyện để tiến hành trang trí, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu, cụm pa nô tuyên truyền chào mừng Đại hội. 

Ông Lý Hoàng Kiên – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Tô thông tin, đến nay, Trung tâm đã treo 168 cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trang trí 5 cụm pa nô lớn (kích thước 10m x 4,5m), 35 tấm pa nô nhỏ (kích thước 2m x 1m), 15 tấm băng rôn với các khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!”, “Nhiệt liệt chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021)!”, “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!”.

Chỉnh trang đô thị đón Xuân Tân Sửu và chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: M.T

 

Góp sức chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hơn 1 tuần qua, công nhân Trung tâm Môi trường đô thị huyện Đăk Tô tập trung chăm sóc các thảm cỏ, tỉa cành, trang trí lại 30 cây xanh, 50 tiểu cảnh, chậu hoa và kiểm tra, sửa chữa hệ thống đèn trang trí, bảng khẩu hiệu điện tử ở trước và trong khuôn viên Cụm di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh và dọc các tuyến đường trung tâm huyện. 

Ở huyện Đăk Hà, từ đầu tháng 1/2021 đến nay, các đơn vị phòng, ban của huyện Đăk Hà đã phối hợp với Trung tâm Môi trường đô thị đẩy nhanh tiến độ trang trí đường phố; Quảng trường 24/3; khu vực trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện; sửa chữa bảng điện tử đầu đường 24/3 với các khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bà Nguyễn Thị Thắm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà cho biết: Thực hiện công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng, đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc trang trí 400 cờ Tổ quốc, cờ Đảng, 14 băng rôn dọc tuyến đường Hùng Vương (trung tâm huyện) và tổ chức thông tin lưu động, biểu diễn văn nghệ trên địa bàn các xã, qua đó thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân.

Trung tâm còn chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác văn hóa thông tin cơ sở tham mưu UBND xã tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa về chào mừng Đại hội; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2015- 2020.    

Ở thành phố Kon Tum, địa phương đã dành kinh phí gần 2 tỷ đồng trang hoàng thành phố rực rỡ sắc màu cờ hoa, hệ thống đèn điện trang trí,  pano, bảng hiệu… để đón chào sự kiện trọng đại của đất nước.

Phòng Quản lý đô thị thành phố cung cấp thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đặt hàng và đôn đốc các nhà thầu tiến hành trang trí hệ thống hoa tại các vòng xoay thuộc các tuyến đường: Bà Triệu - Trần Phú, Trần Phú – Nguyễn Huệ, Duy Tân – Phan Đình Phùng, Duy Tân – U Re, vòng xoay phía bắc cầu Đăk Bla; lắp đặt 20 mô hình khung sắt treo hoa và 50 chậu hoa tươi ở các tuyến đường trung tâm thành phố như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Huệ…; trang trí 2 bảng pa nô cây lá màu trên nút giao thông Bà Triệu – Trần Phú và Phan Đình Phùng – Duy Tân.

Ngoài ra, UBND thành phố Kon Tum còn phân công các phòng, ban chuyên môn chủ động triển khai nhiệm vụ tổng dọn vệ sinh và treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng ở các khu vực trung tâm nội thành, Quảng trường 16/3 và dọc các tuyến đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Huệ, Phan Chu Trinh đảm bảo xanh, sạch, đẹp; mặt khác nhắc nhở nhân dân treo cờ Tổ quốc ở các khu dân cư.

Cùng đó, UBND thành phố tăng cường quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác quy hoạch, trật tự xây dựng, đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tập trung xử lý, giải tỏa, tháo dỡ các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, rà soát giải tỏa các điểm đỗ, dừng xe trái phép, kinh doanh dịch vụ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, trước, trong và sau Đại hội và chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2, tiến tới đón Xuân Tân Sửu năm 2021. 

Rộn ràng sắc hoa cùng những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền và cờ Tổ quốc, cờ Đảng được trang trí khắp nơi, từ thành phố Kon Tum đến các địa phương vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh…Tất cả đang hồ hởi, náo nức đón chờ sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mai Trâm

Chuyên mục khác