Chi đoàn Báo Kon Tum phối hợp tổ chức Chương trình tình nguyện tại huyện Kon Plông

17/03/2023 11:27

Ngày 16/3, Chi đoàn cơ sở Báo Kon Tum phối hợp cùng Chi đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Câu lạc bộ Tóc Kon Tum và Đoàn Thanh niên xã Hiếu tổ chức Chương trình tình nguyện tại xã Hiếu (huyện Kon Plông).
Trao cờ Tổ quốc và hình biển đảo Trường Sa cho Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Hiếu. Ảnh: Y Đô

 

Trao quà cho học sinh Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Hiếu. Ảnh: Đức Thành

 

Chương trình tổ chức trao tặng các phần quà tại Trường PTDTBT Tiểu học xã Hiếu và Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Hiếu; trong đó mỗi trường 10 lá cờ Tổ quốc, 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (bao gồm: vở, dụng cụ học tập, áo ấm); 150 cuốn truyện tranh, sách truyện, 20 bao quần áo cùng với bánh kẹo và các vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày cho các em học sinh.

Trao xe đạp cho học sinh Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Hiếu. Ảnh: Đức Thành

 

Riêng Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Hiếu, chương trình trao tặng 20 tấm hình biển đảo Trường Sa (do phóng viên Báo Kon Tum thực hiện); 5 chiếc xe đạp (trị giá 1,8 triệu đồng/chiếc) cho các em học sinh tiêu biểu, có thành tích tốt trong học tập.

Triển lãm ảnh về biển đảo Trường Sa. Ảnh: Y Đô

 

Cắt tóc cho các em học sinh. Ảnh: Y Đô

 

Hướng dẫn và thực hành quy trình rửa tay cho các em học sinh. Ảnh: Y Đô

 

Bên cạnh trao tặng quà, chương trình cũng đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa: Triển lãm ảnh về biển đảo Trường Sa (tại Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Hiếu); cắt tóc, cắt móng tay miễn phí; hướng dẫn và thực hành quy trình rửa tay cho toàn bộ các em học sinh của 2 trường.

Kinh phí tổ chức chương trình tổng trị giá gần 38 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ các chi đoàn, đoàn cơ sở và vận động quyên góp từ các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Chương trình là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các đoàn viên, thanh niên; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023). Đồng thời, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; vận động, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện những hành động tốt đẹp, chung tay sẻ chia, chăm lo đời sống và việc học tập cho các em học sinh địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Y Đô

Chuyên mục khác