Chặt hạ 89 cây xanh đô thị chết do phá hoại, sâu bệnh

10/11/2016 09:14

Ngày 9/11, công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum triển khai kế hoạch xử lý cây xanh đô thị bị chết do sâu bệnh, phá hoại nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh nguy hiểm cho người và phương tiện trong hoạt động hàng ngày.

Trong đợt này, UBND thành phố Kon Tum đã thống nhất giao cho công ty chặt hạ 89 cây đã chết, có nguy cơ ngã đổ trên một số tuyến đường nội thành thành phố Kon Tum.

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị chặt hạ cây xà cừ chết khô trên đường Trần Khánh Dư. Ảnh: TH

 

Trước khi tiến hành chặt hạ, đội ngũ công nhân của công ty đã khảo sát kỹ, xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến giao thông.

Theo kế hoạch, trong các ngày 9-15/11, ưu tiên chặt hạ những cây đã chết khô, có nguy cơ ngã đổ cao, sau đó mới đến số cây bị chết do các hành vi phá hoại.

Việc trồng thay thế số cây chặt hạ sẽ được triển khai trong năm 2017.

Thành Hưng

Chuyên mục khác