Chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa

15/11/2017 05:19

​Những năm qua, các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhờ vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 97% số hộ gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

Xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) có 1.403 hộ với 5.347 khẩu, trong đó có 457 người có công và thân nhân người có công được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thời gian qua, xã đã thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người có công với đất nước.

Ông Hiêng Lăng Thuận – Chủ tịch UBND xã cho hay: Ngoài việc chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp hàng tháng, xã còn quan tâm tạo điều kiện cho người có công vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở; thực hiện chính sách ưu đãi trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe...

Cán bộ TBXH xã Đăk Môn tri trả trợ độ trợ cấp hàng tháng cho người có công. Ảnh: Q.Đ

 

Trong 5 năm 2012-2017, từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, xã đã triển khai xây dựng 11 nhà ở cho các gia đình chính sách; cấp phát 457 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người có công; thực hiện ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho 10 người với số tiền 31,5 triệu đồng; thực hiện chế độ điều dưỡng luân phiên 2 năm/lần và điều dưỡng tại chỗ cho hàng trăm lượt người có công với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng...

Ông Hiêng Lăng Bảy (thôn Đăk Ba) là người có công cách mạng. Trước đây, gia đình rất khó khăn về kinh tế, nhà ở còn tạm bợ. Năm 2014, xã đã hỗ trợ 40 triệu đồng làm lại căn nhà, vận động ông vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất. Nhờ chí thú làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, đến nay cuộc sống gia đình đã ổn định hơn trước.

Không  riêng gì ở xã Đăk Dục, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Bà Đinh Thị Hồng Thu – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với  319 người có công trên địa bàn.

Bên cạnh việc chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp hàng tháng, từ năm 2013-2017, huyện đã hỗ trợ xây dựng mới 21 nhà, sửa chữa 22 nhà ở cho các gia đình chính sách với tổng kinh phí 1,280 tỷ đồng; tổ chức thăm và tặng 2.953 suất quà cho người có công vào dịp lễ tết với tổng trị giá 530 triệu đồng... Ngoài ra, 100% người có công được đảm bảo có đất sản xuất và được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Giai đoạn 2012-2017, tỉnh đã trích kinh phí địa phương để hỗ trợ các chế độ chính sách liên quan đến người có công cách mạng gần 11 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ gần 4 tỷ đồng (chiếm 34,67%); tặng quà cho người có công hơn 7 tỷ đồng (chiếm 65,33%).

Trong 5 năm 2012-2017, thực hiện chi trả trợ cấp cho khoảng 36.000 lượt người có công với tổng số tiền 803,814 tỷ đồng; trong đó trợ cấp hàng tháng 744,532 tỷ đồng (chiếm 92,62%), trợ cấp một lần 59,282 tỷ đồng (chiếm 7,38%).

Về hỗ trợ nhà ở cho người có công, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 539 nhà ở cho người có công với tổng kinh phí 12,85 tỷ đồng. Cụ thể: hỗ trợ 234 nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí 5,42 tỷ đồng (xây mới 37 nhà, sửa chữa 197 nhà); Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp hỗ trợ 208 căn nhà (xây mới 70 nhà, sửa chữa 138 nhà) với tổng kinh phí 3,97 tỷ đồng; các doanh nghiệp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 47 nhà (xây mới 46 nhà, sửa chữa 1 nhà) với kinh phí 1,96 tỷ đồng; Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh hỗ trợ xây mới 50 căn nhà với kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2012-2017 đã thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục đối với 192 trường hợp là con của người có công với tổng số 12,133 tỷ đồng; điều dưỡng tập trung trong và ngoài tỉnh cho 16.583 lượt người với tổng kinh phí 16,518 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành đã hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh nặng với kinh phí 461 triệu đồng.

Có thể nói, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công đã được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công trên điạ bàn tỉnh.

Quang Định

Chuyên mục khác