Cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo tặng quà “thu lộc”

08/04/2023 10:49

Mới đây, cả chục giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Đăk Tô đã “dính bẫy” của các đối tượng với chiêu trò tặng quà “thu lộc”. Sự việc cho thấy hình thức mới của các đối tượng để dụ dỗ những người “nhẹ dạ cả tin” để rồi bị mất của trong sự ngỡ ngàng…

Ngày 5/4, có một nhóm người lạ mặt đến Trường Mầm non Ngọc Tụ xin phép nhà trường được tặng quà, hỗ trợ cho trẻ tại trường một số sách truyện. Nhóm người đã tặng cho trẻ 97 quyển sách tập tô dành cho trẻ mẫu giáo (có đơn giá trên bìa 12.000 đồng/quyển). Ngoài ra, nhóm người còn tặng 26 hộp hoạt huyết dưỡng não, tinh dầu thảo dược, tinh dầu lavender cho giáo viên và thu tiền "lộc" 20.000 đồng/hộp. Sau đó, nhóm người này hoàn trả lại 20.000 đồng này cho các giáo viên.

Nhóm người này tiếp tục bán những mặt hàng khác với giá trị cao, lấy giá thấp và trả lại tiền sau đó. Tuy nhiên, khi đến mặt hàng tinh dầu thông đỏ, nhóm người này đem tặng cho 11 giáo viên và thu về 22 triệu đồng. Sau khi thu được tiền, lợi dụng khi các giáo viên không để ý, nhóm người này liền lên xe bỏ đi nơi khác trước sự ngỡ ngàng của các giáo viên.

Thầy Nguyễn Văn Hùng- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng cùng lãnh đạo UBND huyện đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thực tế tại Trường Mầm non Ngọc Tụ. Qua kiểm tra, các đối tượng không chỉ tổ chức bán hàng tại Trường Mầm non Ngọc Tụ mà còn bán ở một trường trên địa bàn xã Đăk Rơ Nga. Các mặt hàng thì đều có mã vạch, nguồn gốc xuất xứ và giá cả. Hoạt động này có dấu hiệu lừa đảo hay không, cụ thể vụ việc đang được Công an huyện tiến hành xác minh, làm rõ.

Thầy Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, nhận thấy mục đích của các đối tượng lạ mặt (không rõ ràng về danh tính, lai lịch) có dấu hiệu nghi ngờ thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cá nhân, ngày 7/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có văn bản gửi các trường học trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân tại các trường học trên địa bàn huyện.

Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô chỉ đạo các trường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền và ngăn chặn hành vi xấu xâm nhập vào trường học. Ảnh: PN

 

Phòng cũng yêu các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng… và phổ biến, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình (lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng mạng xã hội, điện thoại di động…) để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường biết, chấp hành pháp luật và đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý, phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Đồng thời, phối hợp với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác nắm tình hình, theo dõi chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi ngờ liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, công an địa phương xử lý các hành vi nghi ngờ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt (nếu có xảy ra). Tuyệt đối không cung cấp thông tin và không hợp tác với bất kỳ các tổ chức hay cá nhân nào đến nhà trường đặt vấn đề để bán hàng hóa, sách vở hoặc làm công tác từ thiện, nhân đạo khi chưa có giấy giới thiệu hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền.

Trước sự việc trên, ngày 7/4, ông Đoàn Thành Nhân- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã ký văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học. Tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, nguy cơ tội phạm tấn công khi để lọt, lộ không tin cá nhân; thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng các sản phẩm độc hại, chất gây nghiện để giáo viên, học sinh và gia đình học sinh đề cao cảnh giác và tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 493/SGDĐT-VP ngày 20/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh. Nghiêm cấm các nhà trường để các đối tượng lợi dụng việc tổ chức hội nghị, hội họp tại đơn vị dưới mọi hình thức qua đó thực hiện việc giao dịch bán hàng, tài trợ các loại sản phẩm cho giáo viên và học sinh để lừa đảo, nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của học sinh và phối hợp ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học…

Trước sự việc diễn ra ở địa bàn lân cận, để phòng ngừa các đối tượng xâm nhập vào địa bàn, UBND huyện, Công an huyện Tu Mơ Rông cũng chỉ đạo chính quyền địa phương, công an xã, các trường học trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, không để “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo. Đồng thời, lưu ý khi phát hiện có đối tượng lạ mặt, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho chính quyền địa phương và công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạn tài sản góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn…

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác