Cần xử lý nghiêm xe chở mủ cao su gây ô nhiễm môi trường

15/07/2023 06:24

Hàng ngày, người tham gia giao thông phải chịu cảnh hít mùi hôi thối nồng nặc khi có xe chở mủ cao su chạy ngang qua. Nước từ trên xe chảy xuống đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ngành chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm với các trường hợp này, nhằm bảo đảm môi trường và sức khỏe cho người dân.

Tỉnh ta là một trong những tỉnh có diện tích cao su lớn trong khu vực Tây Nguyên và cả nước nói chung. Hiện nay, toàn tỉnh phát triển được khoảng 77.541ha cao su, đa số diện tích nói trên đã cho thu hoạch mủ. Cũng vì thế, hoạt động thu, vận chuyển mủ cao su từ các vườn về nhà máy chế biến diễn ra thường xuyên trên khắp các địa bàn trong tỉnh.

Các công ty, đơn vị sử dụng xe chuyên dụng, xe bồn để vận chuyển mủ cao su, những chiếc xe này bảo quản tốt, mủ cao su được chở trong thùng kín, nên không xảy ra tình trạng nước chảy ra đường và mùi hôi không bốc ra ngoài nên không ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, đi trên đường, chúng ta lại thỉnh thoảng bắt gặp những chiếc xe tải (không phải xe chuyên dụng) được sử dụng vận chuyển mủ cao su.  Do đây không phải xe chuyên dụng nên ở phần thùng xe không trang bị các vật dụng đảm bảo vệ sinh môi trường, trong khi đó, mủ cao su được chất đầy thùng khiến nước thải của mủ cao su có mùi hôi thối rơi vãi ra khắp trên đường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đặc biệt, nước mủ cao su bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân rất khó chịu, bức xúc.

Xe chở mủ cao su vương vãi nước thải trên đường gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: H.N

 

Mới đây, vào đầu tháng 6/2023, trong buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp, cử tri xã Hòa Bình tiếp tục phản ánh những bức xúc về tình trạng xe chở mủ cao su không được che đậy cẩn thận để nước chảy rơi vãi trên đường bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ven đường và người tham gia giao thông.

Ông A Ban- thôn Kép Ram (xã Hòa Bình) bức xúc cho biết: Tình trạng xe chở mủ cao su gây ô nhiễm môi trường không chỉ thường xuyên bắt gặp trên đường làng, đường liên xã mà thậm chí, tôi còn thấy những chiếc xe này ngang nhiên chạy trên quốc lộ, tỉnh lộ. Mỗi khi xe chạy qua là mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe  người dân. Chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển này nhằm đem lại không khí trong lành cho cuộc sống.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Trung- lái xe khách chuyên chạy tuyến Kon Tum- Ngọc Hồi cũng ngán ngẩm khi thường xuyên hít phải mùi hôi thối nồng nặc mỗi khi có xe tải chở mủ cao su chạy qua. Theo anh Trung, nhiều khi chiếc xe chở mủ cao su chạy qua cả cây số nhưng mùi hôi thối vẫn còn bởi nước thải của mủ cao su rơi vãi trên đường bốc mùi.

Còn theo đơn vị quản lý đường Hồ Chí Minh, đoạn đường từ Đăk Tô lên Ngọc Hồi hàng ngày có rất nhiều xe chở mủ cao su chạy trên đường, nhưng chủ yếu chạy vào buổi trưa hoặc ban đêm để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Những chiếc xe tải chở mủ làm nước thải của cao su rơi đầy xuống đường không chỉ gây ô nhiễm mà còn gây nguy hiểm, mất an toàn cho các phương tiện lưu thông, nhất là khi trời mưa.

Để bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông cũng như bảo đảm vệ sinh môi trường, thì đơn vị chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp xe vận chuyển mủ cao su bằng xe tải (không phải xe chuyên dụng) làm vương vãi nước thải trên các tuyến đường. 

Hà Nam

Chuyên mục khác