Cẩn trọng với tai nạn đuối nước mùa mưa bão

27/09/2017 13:13

​Đang ở cao điểm mùa mưa bão, tai nạn đuối nước trên sông suối, hồ đập… có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, mọi người cần cẩn trọng khi đi qua những khu vực này.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều trường hợp đuối nước thương tâm. Đơn cử như gần đây nhất, hồi đầu tháng 9 này, trên đường đi từ nhà lên rẫy cao su, khi qua suối Ia Rai, chị Phạm Thị Oanh (47 tuổi, trú tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy) đã bị lũ cuốn trôi…

Hoặc trường hợp của cháu Kiên (10 tuổi, ở xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) đi chơi trên sông Đăk Bla đoạn qua xã không may bị hụt chân gặp phải dòng nước xoáy bị cuốn trôi sau 3 ngày mới tìm thấy thi thể.

Không chỉ nguy hiểm khi đi bộ qua suối, đập tràn mùa mưa bão, mà cả khi đi bằng thuyền, ghe trên các bến phà, bến đò ngang, lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi… cũng rất nguy hiểm, bởi mùa mưa nguồn nước lên xuống thất thường dễ tạo thành dòng xoáy ngầm nếu không cẩn trọng sẽ dẫn đến lật thuyền, đuối nước.

Vụ việc thương tâm xảy ra hồi cuối tháng 6 trên sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum là một cảnh báo. Hai cha con là A Đốt (40 tuổi) và A Đin (6 tuổi, trú tại làng Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) đang đánh bắt cá trên sông Đăk Bla, bất ngờ gặp dòng nước xoáy làm chiếc thuyền bị lật, nước cuốn trôi khiến cả hai cha con chết đuối. 

Hàng năm, vào cuối mùa khô đầu mùa mưa, lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh cũng đã về các địa phương (nơi có số lượng ghe, thuyền nhiều) vừa tổ chức tuyên truyền về cách phòng chống, bảo vệ an toàn đường thủy, vừa tiến hành kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định, có đầy đủ dụng cụ bảo vệ, đề phòng khi hoạt động tại các bến phà, bến đò ngang, hay đi trên lòng hồ thủy điện…

Cần quản lý việc trẻ em tắm sông, suối để hạn chế tai nạn đuối nước. Ảnh: V.P

 

Mới đây, trong chuyến công tác tới xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei), chúng tôi chứng kiến buổi trưa khi đi học về các em học sinh rủ nhau xuống suối Nước Mỹ ngay trung tâm xã tắm, bơi lội khiến chúng tôi có cảm giác bất an, nhỡ đang tắm, nước lũ về bất ngờ thì rất nguy hiểm.

Tai nạn đuối nước không chỉ xảy ra với trẻ em, mà với cả người lớn, nhất là với những người sống gần sông, suối, hồ đập... Bởi, mưa bão thường làm cho nước sông, suối, ao, hồ dâng cao, chảy xiết, người qua lại các khu vực này rất dễ bị tai nạn.

Để phòng đuối nước, mọi người cần lưu ý không đi qua các khu vực ngập nước, chảy xiết; trong mùa mưa bão, nếu phải vượt qua các khu vực ngập nước phải có phao cứu sinh, hoặc chú ý quan sát, nhìn lưu lượng dòng chảy sông suối, khi cảm thấy an toàn mới đi qua. Có trường hợp ở vị trí hoặc khu vực qua sông, suối, đập tràn không mưa, nhưng có thể ở đầu nguồn mưa to mà chúng ta không chú ý quan sát kỹ, nên khi đi qua nước lũ tràn về bất ngờ dễ dẫn đến tai nạn. Vì thế, mỗi khi đi qua những nơi này, cần phải cẩn trọng; đặc biệt nên chú ý, quan sát kỹ nước chảy, hiện tượng của nước, nếu đang trong bỗng nhiên đục thì nên dừng lại…

Mặt khác, mọi người cũng cần tự giác trang bị đầy đủ áo phao cho mình khi đi lao động hoặc vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ghe, thuyền trên lòng hồ, hay trên sông suối…

Bên cạnh đó, đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương cần phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về đuối nước, cách phòng chống đuổi nước; cảnh báo cho mọi người biết những khu vực nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước để đề phòng…

Văn Phương

Chuyên mục khác