Cần làm tốt công tác quản lý xe đưa đón học sinh

05/12/2019 06:18

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao tình trạng mất an toàn đối với hoạt động của xe đưa đón học sinh. Trong cả nước đã có 2 vụ học sinh mầm non bị bỏ quên trên xe. Đó là trường hợp vụ một nam học sinh lớp 1 của Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Hà Nội) tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô. Và không lâu sau đó, ngày 13/9, tại cơ sở trông trẻ tư nhân tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng xảy ra vụ bỏ quên một cháu 3 tuổi trên xe nhưng may mắn đã phát hiện ngay sau đó nên được cứu chữa kịp thời.

Mới đây, tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, liên tiếp xảy ra 2 vụ do lái xe bất cẩn đã khiến học sinh bị văng xuống đường khi xe đang chạy. Rất may cả 2 vụ việc không gây thiệt hại về người.

Trước những vụ việc trên, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có công văn đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo và yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô phải lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật; chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh. Đặc biệt, cần lưu ý các quy định về an toàn khi ngồi trên xe ô tô, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp như cách mở cửa lên/xuống xe; bấm còi gây sự chú ý cho người xung quanh, phát tín hiệu cấp cứu bằng âm thanh, ánh sáng, ký hiệu…

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng chú ý tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô…

Hiện nay, toàn tỉnh có 3 trường Mầm non trên địa bàn thành phố Kon Tum có dịch vụ xe đưa đón học sinh. Đó là Trường Mầm non Mickey, Trường Mầm non Cổ tích và Trường Mầm non Sunny với số lượng 5 xe. Tại các trường có dịch vụ xe đưa đón học sinh, chúng tôi nhận thấy việc đưa đón học sinh được nhà trường quan tâm, thực hiện khá chặt chẽ.

Tại Trường Mầm non Mickey, có tổng số hơn 370 học sinh, nhưng hiện có 126 bé đăng ký dịch vụ xe đưa đón. Nhà trường cũng có 3 xe đưa đón học sinh với 3 tài xế và 5 nhân viên là giáo viên thực hiện công tác đưa đón học sinh. Nhà trường thống nhất với phụ huynh hình thức đưa đón là đón tại nhà, trả tại nhà. Ngoài ra, nhà trường cũng thống nhất 2 điểm đón miễn phí.

Trao đổi với phóng viên, bà Bùi Thị Ngọc Huệ - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Mickey cho biết: Để làm tốt công tác đưa đón học sinh, trường đã tiến hành tập huấn cho giáo viên, nhân viên, lái xe về quy trình đưa đón học sinh. Quy trình đưa đón được chúng tôi thực hiện chặt chẽ, lúc đón tại nhà phải ký nhận giữa gia đình và cô giáo, rồi đến khi nhận vào lớp cũng được ký nhận giữa giáo viên đưa đón trên xe và  giáo viên chủ nhiệm. Khi đón học sinh xong, giáo viên phải điểm danh học sinh theo danh sách và xuống xe xếp hàng, điểm danh lại từng em rồi mới bàn giao cho cô giáo chủ nhiệm. Vì vậy, khi đó, sẽ phát hiện ngay khi thiếu học sinh.

Cũng theo bà Bùi Thị Ngọc Huệ, nhà trường cũng đã lắp đặt thêm hệ thống báo động ở cuối xe để nếu khi chẳng may có trường hợp quên, khi xe đóng cửa, hệ thống phát hiện còn người trong xe sẽ tự động báo động. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức rèn kỹ năng, giới thiệu cho các trẻ em nhận biết các điểm bấm còi báo động trên xe, hướng dẫn các cháu để bấm còi khi ở trên xe một mình…

Với Trường Mầm non Cổ Tích, trường có 190 học sinh và có 15 cháu đăng ký dịch vụ xe đưa đón. Nhà trường cũng hợp đồng 1 xe đưa đón và phân công 1 giáo viên phụ trách việc đưa đón học sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cổ Tích, để đảm bảo an toàn cho các cháu, nhà trường tiến hành tập huấn cho cô giáo và lái xe cách xử lý tình huống trên xe. Ngoài ra, trong quá trình đưa đón học sinh, nhà trường thường xuyên điện thoại, nhắc nhở lái xe, giáo viên phụ trách thực hiện đúng quy trình khi nhận trẻ tại gia đình và kiểm tra kỹ khi xuống xe, đồng thời thực hiện bàn giao trẻ khi đến lớp, đưa về nhà cho gia đình theo đúng quy định của trường là phải ký nhận vào sổ theo dõi.

Hiện nay, vẫn chưa có quy chuẩn nào dành riêng cho xe đưa đón học sinh, mà việc đưa đón học sinh chủ yếu vẫn do nhà trường ký kết hợp đồng với các cơ sở kinh doanh vận tải để đưa đón trẻ. Và để không xảy ra sự việc đáng tiếc, các nhà trường sử dụng dịch vụ xe đưa đón cũng cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ quy trình đưa đón học sinh tại trường, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe, có biện pháp liên lạc kịp thời với phụ huynh khi không thấy con em đến trường… Bên cạnh đó, cũng để bảo đảm an toàn giao thông đối với xe đưa đón học sinh, đơn vị chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe đưa đón không thực hiện đúng quy định về bảo đảm an toàn giao thông, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật…

Cho đến nay, dù trên địa bàn tỉnh ta chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến xe đưa đón học sinh, song việc kiểm tra, giám sát quy trình đưa đón, quản lý xe đưa đón học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi lên, xuống xe là điều rất cần thiết. 

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác