19/08/2020 13:04
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 26 di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh (20 di tích), cấp quốc gia (4 di tích) và cấp quốc gia đặc biệt (2 di tích). Cho đến nay, mới có 18 di tích đã và đang được đầu tư phục dựng, tu bổ và tôn tạo; phần lớn các di tích còn lại mới chỉ xây dựng được bia di tích, biển chỉ dẫn…
Ngoài ra, từ năm 2015, các di tích cấp tỉnh được phân cấp bàn giao về cho cấp huyện quản lý. Khi được bàn giao, các địa phương đã chủ động quản lý di tích trên địa bàn và các huyện đều giao cho Phòng Văn hóa Thông tin cùng chính quyền xã nơi có di tích có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị của di tích. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn nên công tác duy tu, tôn tạo, cắm mốc bảo vệ di tích còn hạn chế. Hiện nay, hầu hết các di tích trên địa bàn chưa được cắm mốc bảo vệ theo quy định. Một số di tích nằm trên phần đất quốc phòng nên công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo, tu sửa gặp nhiều khó khăn.
|
Cũng theo Sở VH-TT&DL, đến nay, toàn tỉnh mới chỉ thực hiện việc cắm mốc, khoanh vùng khu vực bảo vệ tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (huyện Đăk Tô), di tích lịch sử Ngục Kon Tum (thành phố Kon Tum) và di tích Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông). Điều đó vừa khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ, vừa rất dễ bị xâm phạm và thực tế đã xảy ra.
Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (được công nhận năm 2017) có tổng diện tích 90ha, bao gồm các hạng mục như Căn cứ E42, sân bay Phượng Hoàng và sân bay L19. Tuy nhiên, khu di tích này hiện đang bị người dân xâm hại. Dù đã được cắm biển cấm xâm phạm nhiều năm nay nhưng người dân vẫn trồng mì ngay cạnh biển cấm. Ngoài ra, tại khu vực sân bay L19 nằm tiếp giáp với khu vực nghĩa trang huyện, hiện nay, nhiều ngôi mộ trong nghĩa trang đã được xây dựng và nằm chồng lấn lên đất sân bay...
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Nhật Quang - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đăk Tô cho biết, khu di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh do Sở VH-TT&DL quản lý. Sau khi hoàn thành xây dựng, tu bổ các hạng mục của di tích tháng 8/2019, Sở đã tạm thời bàn giao các hạng mục tu sửa cho UBND huyện và UBND huyện giao cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện quản lý.
Cũng theo ông Quang, việc người dân trồng mì chồng lấn lên đất của khu di tích là có thật. Nhưng người dân chủ yếu canh tác loại cây trồng ngắn ngày không phải cây trồng lâu năm và không có công trình kiên cố nên cũng dễ xử lý.
Trước thực trạng trên, Sở VH-TT&DL cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện thành phố, xây dựng kế hoạch bảo tồn, tu bổ, nâng cấp và phát huy giá trị các di tích thuộc thẩm quyền quản lý; có phương án bảo vệ tốt các hạng mục đã đầu tư tại các di tích; bố trí kinh phí thực hiện trùng tu, tôn tạo, tu bổ và phục hồi các di tích trên địa bàn theo Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND, ngày 22/12/2012 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Để bảo vệ các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, ngoài việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử của các di tích, từ đó nêu cao ý thức bảo vệ các di tích trên địa bàn.
Phúc Nguyên