Các tôn giáo cam kết thực hiện bảo vệ môi trường

05/08/2016 14:58

Ngày 5/8, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp và ký cam kết với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện 5 tôn giáo trên địa bàn tỉnh, gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Giám mục Kon Tum, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại Kon Tum, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam - Hội thánh Đăk Glei (hệ phái Tin Lành), Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Tây Ninh tại Kon Tum đã ký biên bản cam kết đưa nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm và các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia những hoạt động cụ thể hàng năm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư.

Ký cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

 

Theo nội dung cam kết, các bên phối hợp phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường bằng các hành động thiệt thực và cụ thể, phù hợp với từng tôn giáo; phối hợp nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các cộng đồng tôn giáo, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo xây dựng mô hình điểm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và nhân rộng các mô hình này ở cộng đồng phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo; phối hợp triển khai các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng của các tôn giáo, trong đó có nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi tôn giáo; vận động và huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong và ngoài nước tham gia đóng góp cùng nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, góp phần xã hội hóa các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 80% chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo có hiểu biết và tích cực tham gia chương trình phối hợp này. Các xã, phường, thị trấn có bà con tham gia sinh hoạt tôn giáo xây dựng được ít nhất một mô hình cộng đồng tôn giáo thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu do Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức tôn giáo cùng phối hợp thực hiện.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác