Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sôi nổi “Tháng thanh niên”

01/04/2018 18:00

​Không chỉ xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; các tổ chức cơ sở đoàn trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã biên giới tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực…

Trong “Tháng thanh niên”, tuổi trẻ các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các đợt “hành quân xây dựng cơ sở” tại các địa bàn, tham gia giúp nhân dân lao động sản xuất, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng, giữ gìn vệ sinh thôn xóm... với hàng trăm ngày công của đoàn viên thanh niên; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 400 lượt người dân các xã biên giới…

 Trong “Tháng thanh niên”, lực lượng đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh còn quyên góp, khởi công xây dựng và bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa cho 1 hộ gia đình chính sách ở thôn Vai Trang, xã Đăk Long (huyện Đăk Glei) trị giá 150 triệu đồng.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động, trong những năm qua, đoàn viên thanh niên các đơn vị Biên phòng nhận đỡ đầu và hỗ trợ 66 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, hiếu học tại địa bàn các xã biên giới với tổng số tiền 33 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên BĐBP tổ chức cắt tóc cho trẻ em các xã biên giới

 

Chỉ tính riêng trong “Tháng thanh niên” năm 2018, lực lượng đoàn viên thanh niên các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nhận đỡ đầu 10 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn hai xã Đăk Blô (huyện Đăk Glei) và Mô Rai (huyện Sa Thầy) với số tiền 500.000 đồng/em/tháng…

Thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2018, đoàn viên thanh niên Biên phòng tổ chức tặng 2 con bò trị giá 30 triệu đồng cho hai hộ gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ngọc Hồi và 1 con bò trị giá 10 triệu đồng cho hộ gia đình đoàn viên thanh niên ở xã Mô Rai (huyện Sa Thầy), để họ có cơ hội vươn lên thoát nghèo…

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các tổ chức Đoàn trong lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát động nhiều phong trào, phần việc trong Tháng thanh niên có nhiều ý nghĩa và hiệu quả thiết thực nhất.

Để thực hiện các phần việc, đoàn viên thanh niên các đơn vị Biên phòng duy trì tốt “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, hàng tuần tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện mô hình “Mỗi tuần làm sạch một thôn, làng”. Các chi đoàn Biên phòng cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên các xã biên giới, tổ chức tu sửa trên 50km đường giao thông nông thôn; tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, phương thức sản xuất và thông tin thị trường cho 400 thanh niên trong địa bàn các xã biên giới, giúp họ có khả năng nắm bắt những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật, vận dụng vào lao động sản xuất.

Đoàn viên thanh niên BĐBP giúp nhân dân xây dựng nhà ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

 

Có thể khẳng định, “Tháng thanh niên” năm 2018 trong tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh được triển khai hiệu quả; các phần việc, công trình thanh niên đã thật sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân các xã biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới.

Bài và ảnh: Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác