Bộ đội Biên phòng đồng hành với nhân dân nơi biên giới

03/03/2024 06:04

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn đồng hành với nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Mới sáng sớm, cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông phụ trách địa bàn xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) đã tới thăm mô hình nuôi heo đen của gia đình anh A Tuấn và chị Y Chéc, ở thôn Dục Nhầy 3. Đây là mô hình do Hội LHPN xã và Đồn Biên phòng Dục Nông hỗ trợ từ năm 2019.

Được sự định hướng, động viên, hỗ trợ của hội phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, vợ chồng A Tuấn đã mua 1 cặp heo đen về nuôi, bởi giống heo này rất dễ nuôi, ít bệnh, nguồn thức ăn được tận dụng từ những sản phẩm nông nghiệp hiện có tại vườn nhà.

Sau khi nuôi được 2 năm, thấy hiệu quả, hộ A Tuấn gây thêm 2 heo nái nữa, mỗi năm có thêm trên 30 heo con. Với giá bán 100.000 đồng/kg, hàng năm vợ chồng A Tuấn có một khoản thu nhập đáng kể để trang trải cuộc sống và mở rộng quy mô chuồng trại, tái đầu tư.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dục Nông thăm mô hình heo đen của hộ A Tuấn. Ảnh: DN

 

A Tuấn chia sẻ: Nhờ Hội LHPN xã và Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, gia đình mình mới biết đến mô hình nuôi heo đen này. Trong khi nuôi, các anh các chị luôn thăm hỏi, động viên, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Heo bị ốm mình cũng báo Bộ đội Biên phòng để hỗ trợ gọi thú y và cử người xuống nắm tình hình. 

Từ mô hình nuôi heo đen của vợ chồng A Tuấn, đến nay, nhiều hộ trong thôn, trong xã đã tới học tập kinh nghiệm, mua giống về nuôi như hộ Y Hồng, ở thôn Đăk Ba hay hộ Krong Giới, ở thôn Chả Nhầy.

Đây chỉ là một trong hàng trăm mô hình của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong toàn tỉnh giúp bà con nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn 13 xã biên giới đồng hành cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, mô hình, phần việc giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo như mô hình bò, heo giống sinh sản giúp người nghèo; trồng sâm dây, lúa nước hai vụ, cà phê gắn với Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ năm 2019 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ 12.314 ngày công giúp dân lao động sản xuất; phối hợp làm và sửa 138,3 km đường thôn (làng); tu sửa 61,6 km kênh mương thủy lợi; giúp dân chăm sóc, thu hoạch 108ha hoa màu.

Cán bộ chiến sĩ biên phòng vận động, tuyên truyền bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ảnh: D.N

 

Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể hướng về nhân dân biên giới như giúp 3.449 ngày công, trao 15 mô hình sinh kế, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho hộ gia đình khó khăn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.527 lượt người... tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Bội đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 450 căn nhà cho hộ nghèo trên khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp vận động hỗ trợ xây dựng 58 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” trị giá 2,5 tỷ đồng, 47 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá 2,1 tỷ đồng, 18 căn “Nhà tình nghĩa” trị giá 1,2 tỷ đồng, 12 căn nhà đồng đội và 11 căn nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 2,4 tỷ đồng, 13 công trình nước sinh hoạt (nước tự chảy, giếng khoan) tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Ban Gia đình-Xã hội Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN thành phố Hà Nội và hội LHPN các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bến Tre thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tổ chức các hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo khu vực biên giới. Trong 5 năm qua, Chương trình đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương”, nhà vệ sinh giá rẻ, trao mô hình sinh kế, hỗ trợ bò sinh sản, tặng quà cho hội viên phụ nữ, học sinh nghèo trị giá trên 5 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an sinh khu vực biên giới như nhận đỡ đầu 75 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ 253 cháu thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”, nhận nuôi 14 cháu thuộc mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”; phối hợp thăm hỏi, tặng 5.932 suất quà, 22.619 chiếc bánh chưng, 11.000 lá cờ Tổ quốc cho già làng, người có úy tín, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới với tổng trị giá trên 2,7 tỷ đồng.

Với những hoạt động thiết thực, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã “3 cùng, 4 bám”  cùng bà con nơi biên giới trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; đồng thời, góp phần không nhỏ trong xây dựng 7/13 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới. 

Dương Nương

Chuyên mục khác