Bộ CHQS tỉnh: Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị

17/06/2023 13:12

Thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn hiện nay” và Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn hiện nay” (viết tắt là Chỉ thị số 124-CT/QUTW và Đề án), Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tập trung đổi mới hình thức, phương pháp GDCT cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Đại tá Hồ Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua 12 năm (2011-2023) thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW và Đề án, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đổi mới toàn diện 6 hình thức GDCT về: Học tập chính trị; sinh hoạt chính trị - tư tưởng; nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; thông báo chính trị - thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; ngày chính trị và văn hoá tinh thần ở cơ sở; học tập qua mạng máy tính.

Cụ thể, về học tập chính trị, mỗi bài giảng chính trị đều được cán bộ giảng dạy kết hợp nhiều phương pháp truyền đạt, kết hợp truyền thống với hiện đại; trong đó, sử dụng phương pháp chủ đạo diễn giảng bằng lời theo bài giảng  chuẩn bị trước, sử dụng các dẫn chứng minh họa, nhất là những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn và định hướng hoạt động thực tiễn cho người học, kết hợp sử dụng máy trình chiếu truyền tải nội dung bài học. Đồng thời, coi trọng sử dụng kết hợp phương pháp đàm thoại trong quá trình giảng bài; sử dụng băng đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ theo các chủ đề bài học và kết hợp tờ gấp tuyên truyền, giáo dục.

Bộ CHQS tỉnh tham quan Nhà truyền thống LLVT tỉnh. Ảnh: T.V.P

 

Về nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các cán bộ giảng dạy chú trọng lên lớp tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản, định hướng tự nghiên cứu cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Đồng thời, đề ra nội dung viết thu hoạch mang tính gợi mở, khuyến khích sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp liên hệ sát thực tiễn, đề xuất các giải pháp sáng tạo, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng với chủ đề: “Sống vì Tổ quốc, vì gia đình, người thân và bè bạn”, “Giữ vững và phát huy phẩm chất yêu thương đồng chí, đồng đội trong thời kỳ mới”, “Chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh”, “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tự soi, tự sửa”, học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được Bộ CHQS tỉnh triển khai đồng bộ.

Cách thức tổ chức, hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng tùy theo từng cấp để có hình thức phù hợp. Ví dụ, cấp chi bộ, đại đội, trung đội và tương đương vừa tổ chức sinh hoạt tập trung vừa bồi dưỡng, trang bị kiến thức, liên hệ sát với từng đơn vị, đặt ra yêu cầu, trách nhiệm đối với chi bộ, đơn vị, từng quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ; cấp tổ, tiểu đội, khẩu đội và tương đương chú trọng vào trao đổi tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những vướng mắc, khó khăn của bản thân, gia đình. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ sinh hoạt chính trị với các hình thức khác như tọa đàm; tham gia các hoạt động kỷ niệm, trưng bày; nói chuyện lịch sử.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm “Ngày chính trị và văn hoá tinh thần ở cơ sở” hàng tháng, trong đó hình thức chủ đạo vẫn là đối thoại. Từ năm 2011 đến nay, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đối thoại 46 buổi, với trên 5.200  lượt CBCS, nhân viên trong toàn LLVT tỉnh. Các đơn vị tổ chức đối thoại 330 buổi, với trên 32.500 lượt CBCS. Đây thực sự là diễn đàn để CBCS bày tỏ những tâm tư, tình cảm, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; giải đáp các thắc mắc của CBCS, thể hiện tinh thần lắng nghe, thấu hiểu giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cá nhân với tập thể. Qua đó, góp phần tạo nên mối quan hệ đoàn kết, bầu không khí dân chủ, cởi mở, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán trong đơn vị.

Đại tá Hồ Anh Tuấn khẳng định: Qua 12 năm (2011-2023) thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW và Đề án, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, của chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị đối với công tác GDCT được nâng lên. Việc đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp GDCT đạt nhiều chuyển biến và phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được tiến bộ. Qua đó, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, luôn là lực lượng chính trị và lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.      

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác