Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Truyền thông giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ

22/03/2023 08:59

Tối 21/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tổ chức viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ cho bà con DTTS thôn Kroong Klah, xã Kroong, thành phố Kon Tum,

Tham dự Chương trình giao lưu có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành uỷ, UBND và các ban, ngành, đoàn thể liên quan của thành phố Kon Tum và xã Kroong, cùng đông đảo bà con DTTS thôn Kroong Klah.

Kịch ngắn "Điếc không sợ... bom" được nhiều bà con DTTS vỗ tay nồng nhiệt. Ảnh: TVP

 

Giao lưu với nạn nhân và thân nhân nạn nhân bom mìn thôn Kroong Klah. Ảnh: TVP

 

Với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống”, buổi giao lưu đã đem đến cho bà con DTTS thôn Kroong Klah những lời ca, tiếng hát ca ngợi tỉnh Kon Tum ngày càng đổi mới; giao lưu với nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn thương tích do bom mìn, vật nổ còn sót lại gây ra thật xúc động. Đồng thời, Chương trình giao lưu, tương tác, tặng quà cho khán giả là học sinh DTTS về cách nhận biết bom mìn, vật nổ và những tác hại vô cùng to lớn của nó, qua đó, góp nâng cao nhận thức phòng tránh bom mìn, vật nổ cho bà con DTTS trong thôn.

Trước đó (ngày 20-21/3), Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng tránh nguy cơ tai nạn thương tích do bom mìn, vật nổ của chiến tranh sót lại cho bà con DTTS tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và xã Kroong, thành phố Kon Tum.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác