Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Làm tốt công tác tuyển quân

26/02/2021 06:10

Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (viết tắt là tuyển quân) đúng kế hoạch, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật, qua đó đưa công tác tuyển quân ở các địa phương đi vào nề nếp.

Thượng tá Nguyễn Thế Vinh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác xét duyệt thực lực, nắm chắc nguồn tuyển quân, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe công dân chặt chẽ, đúng luật để tỷ lệ gọi khám sức khỏe toàn tỉnh bình quân đạt cao. Trong đó, đăng ký NVQS được xác định là khâu quan trọng, nên các địa phương duy trì có nề nếp, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, phân loại độ tuổi 17 và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Do dịch Covid-19 bùng phát, không thể tập trung công dân để tổ chức đăng ký NVQS, nên Ban CHQS các huyện, thành phố phân chia thành nhiều tổ nhỏ để đến từng thôn, tổ dân phố tổ chức đăng ký NVQS cho công dân. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện đăng ký NVQS tại xã, phường, thị trấn nơi công dân cư trú; hoặc đăng ký tại các cơ quan, tổ chức nơi công dân làm việc; hoặc đăng ký tại các trường học, nơi công dân đang học tập. Nhờ đó, trong năm 2020, toàn tỉnh đã đăng ký độ tuổi 17 và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đạt chỉ tiêu. 

Thanh niên huyện Đăk Glei tham gia khám nghĩa vụ quân sự. Ảnh: N.H

 

Mặt khác, các địa phương kịp thời kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức điều hành các điểm khám tuyển phù hợp, thực hiện khám sức khỏe đúng quy trình và kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi đợt khám, kết luận sức khỏe công dân. Hội đồng NVQS các cấp thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt chức năng tham mưu giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc “Công bằng, công khai, dân chủ trong tuyển quân”.

Các địa phương giao quân và các đơn vị nhận quân làm tốt công tác phối hợp, tổ chức thực hiện tuyển chọn, thâm nhập chốt hồ sơ, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, công khai, dân chủ; thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, tổ chức tuyển chọn công dân theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, đồng thời địa phương phải chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng tuyển quân của cấp mình.

Nhờ đó, Ban CHQS các huyện, thành phố đã phát lệnh gọi nhập đủ số lượng; trong đó, 1,9% công dân có trình độ văn hóa bậc tiểu học, 72% công dân có trình độ văn hóa bậc trung học cơ sở và 26,1% công dân có trình độ văn hóa bậc trung học phổ thông (trong đó, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 2,75%).

Sau khi hoàn thành các khâu chuẩn bị cho công tác tuyển quân, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành Quyết định số 2548/QĐ-BCH ngày 4/12/2020 về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2021 cho các đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 293 (Binh chủng Công binh), Sư đoàn 2 Bộ binh (Quân khu 5), Trung đoàn Bộ binh 990 (Bộ CHQS tỉnh), Công an tỉnh. Đến nay, các đơn vị nhận quân nói trên đã sẵn sàng và ngày 27/2/2021, chiến sĩ mới sẽ được biên chế về đơn vị.

“Có thể nói, công tác tuyển quân năm 2020 đã được cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp và chỉ huy các đơn vị quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ khá đồng bộ, từ khâu quán triệt nhiệm vụ trong các cấp, các ngành đến việc chỉ đạo lập kế hoạch triển khai thực hiện và tuyển quân công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng và đưa công tác tuyển quân ở các địa phương đi vào nề nếp”-Thượng tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định. 

Nguyên Hà

Chuyên mục khác