Bệnh xá của nhân dân

24/10/2018 18:05

​Mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đột phá trong thực hiện phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy”, trở thành “cánh chim đầu đàn” của ngành Quân y Quân khu 5 trong phục vụ nhân dân…

Đến thăm Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng bởi bệnh nhân ở đây phần ít là cán bộ, chiến sĩ; còn lại đa số là nhân dân đến khám, chữa bệnh theo tuyến bảo hiểm y tế.

Hỏi ra mới vỡ lẽ, việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân đã được Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện từ đầu năm 2013. Và đây cũng là bệnh xá đầu tiên của Quân khu 5 thực hiện nhiệm vụ này.

Qua câu chuyện với bác sĩ, Thượng tá Huỳnh Văn Cao - Bệnh xá trưởng, chúng tôi được biết: Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có lực lượng y, bác sĩ được đào tạo cơ bản trong môi trường Quân đội, thêm vào đó được đầu tư các trang thiết bị rất hiện đại nên nếu chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh thì rất lãng phí. Trước tình hình đó, cùng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong khu vực, năm 2013, Bệnh xá mạnh dạn đề xuất với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thí điểm thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân trong khu vực. Và đề xuất đó đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhất trí, cho thí điểm thực hiện.

Bác sĩ Huỳnh Văn Cao trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân

 

Bác sĩ, Thượng tá Huỳnh Văn Cao nhớ lại: Vào thời điểm đó, các bệnh xá của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu chưa có bệnh xá nào thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân, nhưng chúng tôi mạnh dạn làm thí điểm bởi đây là xu thế hội nhập chung; vừa phát huy được thế mạnh của bệnh xá, vừa có thêm nguồn thu nhập để mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị y tế và cũng đồng thời góp một phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Với phương châm “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”, những năm qua, cán bộ, nhân viên Bệnh xá không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, cư xử ân cần, tiếp đón chu đáo, chăm sóc tận tình với người bệnh. Mỗi bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh xá đều được các y, bác sĩ chia sẻ, cảm thông, coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của bản thân mình, tuyệt đối không có các biểu hiện tiêu cực đối với bệnh nhân…

Xác định tác phong công tác của người thầy thuốc là thước đo để người bệnh đặt niềm tin ban đầu khi mới tiếp xúc, Bệnh xá thường xuyên chấn chỉnh tác phong mang mặc; khi làm chuyên môn mặc áo blu, mang bảng tên công tác theo quy định…

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, Bệnh xá luôn chủ động, linh hoạt trong cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân viên như tự học, tự nghiên cứu, gửi đào tạo tập trung, tổ chức cập nhật kiến thức mới, tham gia tập huấn, hội thảo chuyên ngành do cấp trên tổ chức; đồng thời kết hợp việc học tập, rút kinh nghiệm trong công tác khám, chữa bệnh… Do vậy, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ ở Bệnh xá ngày càng được nâng lên, chất lượng điều trị ngày càng được nâng cao và tạo niềm tin ở người bệnh.

Trong 5 năm qua, Bệnh xá đã khám và điều trị cho 31.782 lượt người bệnh; trong đó cán bộ, chiến sĩ 4.737 lượt; khám, chữa cho nhân dân hơn 27.000 lượt…

Với các y, bác sĩ ở Bệnh xá, không ai có thể quên được ca cấp cứu bệnh nhân A Ric (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) bị ong vò vẽ đốt vào năm 2016. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá trong tình trạng vùng đầu, mặt, tay, chân đều bị sưng bầm, toàn thân trong tình trạng vật vã, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt… Qua chẩn đoán biết là bệnh nhân bị sốc phản vệ do côn trùng đốt, nếu không được cấp cứu kịp thời, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, các y, bác sĩ ở đây đã nhanh chóng cho thở ôxy, truyền dịch, dùng thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau thời gian 24 giờ, bệnh nhân A Ric đã qua cơn nguy kịch trong niềm vui của gia đình và các y, bác sĩ…

Bác sĩ - Thượng tá chuyên nghiệp Huỳnh Văn Cao chia sẻ thêm: Với những ca bệnh khó, cần phải cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch, đòi hỏi người thầy thuốc phải bản lĩnh và quyết đoán. Bằng lòng yêu nghề, tận tình với người bệnh, Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn thực hiện nghiêm 25 chế độ bệnh xá, 10 chế độ dược chính; tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị bảo đảm an toàn, không có tai biến, tai nạn trong điều trị. Đây cũng chính là một trong những thành tích mà cán bộ, nhân viên Bệnh xá góp phần tích cực cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lới Bác dạy”.

Bài, ảnh: Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác