01/04/2020 06:01
Chúng tôi có mặt tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (ở tổ dân phố 5, thị trấn Plei Kần) - nơi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chọn làm một trong những cơ sở cách ly y tế đối với các công dân nhập cảnh từ nước bạn Lào trở về nước, nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, để tìm hiểu về điều kiện ăn ở, sinh hoạt của những người thực hiện cách ly y tế.
Tại khu cách ly tập trung này, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các lực lượng triển khai rất nghiêm ngặt; người và phương tiện ra vào đều được quản lý, theo dõi chặt chẽ và nếu không có nhiệm vụ thì không được vào khu vực cách ly. Trước cổng ra vào bố trí một tổ công tác gồm công an, dân quân tự vệ canh gác cẩn thận và làm nhiệm vụ tiếp nhận ban đầu.
Để vào khu cách ly tập trung này, ngoài việc chúng tôi phải liên hệ làm việc với một số cơ quan, đơn vị chức năng liên quan của huyện Ngọc Hồi theo đúng quy định, vào đến đây chúng tôi lại được lực lượng công an, bộ đội kiểm tra giấy giới thiệu và tiến hành đo thân nhiệt và được hướng dẫn cẩn thận, trang bị các vật dụng bảo hộ cần thiết.
Theo ghi nhận của chúng tôi, những người thuộc diện cách ly tập trung ở đây đều chấp hành ở trong phòng, rất ít di chuyển ra bên ngoài (trừ khi đến giờ lấy thức ăn). Các nhân viên y tế, lực lượng chức năng ra vào khu cách ly cũng được trang bị quần áo bảo hộ, đeo găng tay và đeo khẩu trang cẩn thận. Khu vực ăn ở, ngủ nghỉ, vệ sinh, tắm giặt của nam và nữ riêng biệt. Khuôn viên, hành lang các khu vực cách ly luôn sạch sẽ, được bố trí cồn, nước rửa tay khô diệt khuẩn, bình nước muối súc miệng. Trong phòng cách ly có bàn ghế, giường chiếu, đệm, chăn, gối sạch sẽ, mạng wifi.
Anh Nguyễn Quốc Nghĩa (53 tuổi, thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh), người đang thực hiện cách ly y tế ở đây cho biết: Nhìn chung, hầu hết mọi người trong khu cách ly tập trung này đều cảm kích trước trách nhiệm, sự tận tình của đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ nơi đây. Tôi kinh doanh xăng dầu ở bên Lào. Do đường hàng không tạm thời không hoạt động nên tôi cùng tài xế riêng phải đi bằng đường bộ về qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Trước khi về nước, chúng tôi được biết phải thực hiện cách ly y tế và đã mua sắm một số vật dụng cần thiết như nước rửa tay có chứa cồn, nước muối súc miệng, vitamin C, khẩu trang...
|
“Gần 10 ngày sống cách ly ở đây mọi việc ăn uống, ngủ nghỉ đều đúng giờ giấc nên tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn. Mặc dù thực hiện cách ly y tế ở đây nhưng tôi vẫn điều hành công việc làm ăn, kinh doanh của mình thông qua điện thoại và hệ thống internet...” - anh Nguyễn Quốc Nghĩa nói.
Đang chuẩn bị tắm cho đứa con trai 2 tuổi cách ly cùng với mình, chị Cam Thị Mai Hương (ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk) cho biết: Mình là giáo viên ở huyện Ea H’leo, tranh thủ những ngày học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid-19, mình đưa con trai 2 tuổi sang Lào thăm người thân. Khi về qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thì được đưa về đây cách ly y tế. Dẫu mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng vào đây được sự tận tâm giúp đỡ, chăm lo của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, tôi thấy dường như mình nhanh chóng khỏe ra. Mọi điều kiện sinh hoạt, ăn ở của người cách ly đều được đảm bảo. Mẹ con tôi được các y, bác sĩ thường xuyên kiểm tra sức khỏe, chăm sóc rất chu đáo; mọi người luôn quan tâm, chia sẻ. Riêng về chế độ ăn uống, mỗi ngày chúng tôi được phục vụ ăn uống 3 bữa chính, thỉnh thoảng chúng tôi còn được phục vụ trái cây, nước ép trái cây miễn phí. Cán bộ, nhân viên ở cơ sở cách ly rất thân thiện, tình cảm và vui vẻ động viên chúng tôi.
Trung tá Nguyễn Trọng Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi cho biết: Cơ sở cách ly tập trung tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Ngọc Hồi) hiện tại có 115 công dân đang được cách ly, trong đó có 107 nam và 8 nữ. Đa số những người cách ly trong này đều biết rõ về mức độ lây lan của dịch bệnh nên ý thức cao và rất hợp tác với các lực lượng trong việc khai báo y tế, tiến hành cách ly.
“Để công dân không cảm thấy lạ lẫm, yên tâm trong môi trường cách ly y tế tập trung, chúng tôi thường xuyên động viên và hướng dẫn, giải thích tỉ mỉ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cán bộ Trung tâm y tế, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với nhau chặt chẽ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc theo chức trách nên công tác quản lý, điều hành và hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung được phối hợp triển khai khoa học, đúng quy trình” - anh Nguyễn Trọng Dũng cho biết thêm.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cán bộ y tế tiến hành khám, theo dõi sức khỏe cho công dân cách ly mỗi ngày 2 lần. Ngoài việc phục vụ ăn uống ngày 3 bữa, các công dân thực hiện cách ly y tế ở đây còn được phát miễn phí kem, bàn chải đánh răng, xà phòng, khăn lau mặt, cốc, khẩu trang... Mỗi phòng còn được cấp 1 quyển sổ, ai có nhu cầu cần mua gì, ăn gì thì ghi vào sổ và để tại nơi quy định. Sau đó, cán bộ mua cho công dân rồi để ở nơi quy định và dùng loa phát thanh gọi tên công dân ra lấy. Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của các công dân ở khu vực cách ly đều ổn định và các công dân cũng rất hợp tác trong việc thực hiện cách ly.
|
Để đảm bảo tốt mỗi ngày 3 bữa “cơm ngon canh ngọt”, 2 lần thăm khám và phun thuốc khử trùng, vệ sinh, tuần tra canh gác, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ở cơ sở cách ly y tế tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm. Dù được trang bị đầy đủ khẩu trang, quần áo bảo hộ, dung dịch sát khuẩn và tuân thủ các quy định ngặt nghèo nhưng họ đều nhận thức khả năng lây nhiễm Covid-19 (nếu có người ở đây chẳng may bị nhiễm bệnh) là rất cao. Thêm vào đó, trong thời gian làm nhiệm vụ, tất cả các cán bộ, chiến sĩ phải túc trực 24/24h tại đây cùng với 115 công dân đang được cách ly tuyệt đối không được về thăm nhà. Vất vả, hiểm nguy là vậy, nhưng khi tiếp xúc, chúng tôi cảm nhận tinh thần lạc quan và thái độ hết mình với cộng đồng ở các anh.
Sự quan tâm chăm sóc, động viên kịp thời về tinh thần từ các cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế tại khu cách ly tập trung tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai chính là nguồn động lực để những người đang thực hiện cách ly y tế tại đây yên tâm, tự giác chấp hành cách ly y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đắc Vinh