Báo động tình trạng kẻ gian cắt trộm dây tiếp địa trên địa bàn tỉnh

11/07/2024 06:46

Kể từ tháng 5 đến nay, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) liên tục ghi nhận các trường hợp mất trộm dây tiếp địa trạm biến áp (TBA) trên địa bàn các huyện Đăk Hà, Đăk Tô và Ngọc Hồi. Việc trộm cắp dây tiếp địa không những nguy hiểm đến tính mạng mà còn gây thiệt hại kinh tế không nhỏ cho Nhà nước và tài sản của nhân dân.

Những dấu cắt trộm dây tiếp địa còn lưu lại tại hiện trường. Ảnh: ĐV

 

Sáng 10/7, qua kiểm tra hiện trường các TBA công cộng tại khu vực huyện Đăk Hà, Đội Quản lý đường dây và trạm Điện lực Đăk Hà phát hiện kẻ gian dùng kìm cộng lực cắt trộm dây nối hệ thống tiếp địa bằng đồng tại TBA đang vận hành thuộc địa bàn xã Ngọc Wang. Trước đó, trong thời gian từ tháng 5 đến đầu tháng 7, Điện lực Đăk Hà cũng phát hiện 28 TBA công cộng bị kẻ gian cắt trộm dây nối hệ thống tiếp địa.

Không chỉ trên địa bàn huyện Đăk Hà mà kiểm tra hiện trường, Điện lực huyện Đăk Tô cũng đã phát hiện 1 TBA công cộng bị mất trộm và Điện lực huyện Ngọc Hồi cũng đã phát hiện 16 TBA công cộng bị kẻ gian cắt trộm dây tiếp địa.

Theo tính toán của PC Kon Tum, tổng chiều dài dây tiếp địa bị mất trộm là gần 220m dây cáp đồng bọc hạ thế M35 và 50m cáp lực hạ thế CV95mm.

Ông Trương Nhật Thuyên - Phó Giám đốc PC Kon Tum cho biết: “Việc kẻ gian cắt trộm dây nối hệ thống tiếp địa bằng đồng sẽ gây mất trung tính làm việc của thiết bị, trạm biến áp; có nguy cơ trôi nguội, tăng áp gây cháy thiết bị điện của khách hàng; mất nối đất chống sét van gây nguy cơ hỏng máy biến áp khi có quá áp trên đường dây; đồng thời, gây nguy hiểm tính mạng người trộm cắp vì tiếp xúc trực tiếp đến lưới điện đang mang điện”.

Trước tình trạng trên, Điện lực các huyện Đăk Hà, Đăk Tô và Ngọc Hồi đã có văn bản báo cáo mất cắp tài sản gửi đến UBND huyện, Công an huyện, trình báo cơ quan điều tra. Theo đó, lực lượng cảnh sát điều tra đã lấy lời khai, kiểm tra hiện trường và hiện đang trong quá trình điều tra, truy vết.

Được biết, đối với trường hợp trộm cắp tài sản có giá trị trên 2 triệu đồng thì người thực hiện hành vi trộm cắp có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trao đổi về công tác khắc phục hậu quả sau khi bị kẻ gian cắt trộm dây tiếp địa, ông Đồng Xuân Nhung - Giám đốc Điện lực huyện Đăk Hà cho hay: Ngay sau khi phát hiện kẻ gian lấy trộm dây tiếp địa tại các TBA công cộng, Điện lực huyện Đăk Hà đã tổ chức khắc phục kịp thời để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, an toàn. Việc khắc phục các dây đồng tiếp địa bị mất trộm thì không khó, tuy nhiên tốn nhiều thời gian, nhân lực, vật tư thay thế. Việc cắt điện đột xuất để xử lý sẽ làm gián đoạn cung cấp điện, dễ gây bức xúc cho khách hàng sử dụng điện, bị động trong sinh hoạt và sản xuất...

Cán bộ PC Kon Tum tuyên truyền người dân cùng chung tay bảo vệ lưới điện. Ảnh: ĐV

 

Nhằm tăng cường hiểu biết cho cộng đồng về tầm quan trọng của hệ thống dây tiếp địa tại các TBA 22 kV và phòng ngừa các trường hợp kẻ gian tiếp tục cắt trộm, hiện nay, các đơn vị điện lực đang đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, khách hàng nâng cao tinh thần cảnh giác, khi thấy những người có biểu hiện lạ đến gần các TBA, đường dây điện hoặc nhận thấy điện áp tăng cao bất thường thì ngay lập tức liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Trung qua tổng đài 19001909.

Đắc Vinh

Chuyên mục khác