Bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán

04/01/2023 13:06

Cứ mỗi độ xuân về, Tết đến, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các “mạnh thường quân” triển khai nhiều hoạt động thăm, chúc Tết, tặng quà bảo đảm mọi đối tượng chính sách xã hội đều có điều kiện vui xuân mới.

Dân tộc ta có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, hàng năm, cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, cùng với các địa phương trong cả nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội thường có nhiều hoạt động thăm chúc Tết, tri ân gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, hộ nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Là phóng viên từng đi theo đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc Tết, tôi càng hiểu thêm những giá trị truyền thống, những ân tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các vị lão thành cách mạng, các vị lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Trao quà cho hộ nghèo xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei). Ảnh: Quang Định

 

Không chỉ tri ân, không chỉ mang những món quà Tết, các vị lãnh đạo tỉnh, đại các đoàn công tác còn ân cần hỏi thăm sức khỏe Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng trang, các vị lão thành cách mạng, các vị lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu, các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; chia sẻ với các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ bảo vệ bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội; chia sẻ tình cảm, động viên các hộ nghèo, các đối tượng yếu thế vươn lên xây dựng cuộc sống. Hơn cả những món quà là những tình cảm, nghĩa cử làm ấm lòng người, làm đẹp mùa xuân. 

Đáp lại những tình cảm đó, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng trang, các vị lão thành cách mạng, các vị lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu, các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng bày tỏ tấm chân tình, nói lên những mong ước hay hiến những kế hay với các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.   

Tiếp tục phát huy nét đẹp truyền thống, tại văn bản 4355/UBND-KGVX, ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác an sinh xã hội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐTB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, nắm tình tình hình thiếu đói, bị rét của nhân dân để chủ động hỗ trợ kịp thời đảm bảo không để nhân dân bị thiếu đói, bị rét trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; thăm, tặng quà người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán; đề xuất việc hỗ trợ Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; thực hiện kịp thời, đầy đủ việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết; chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, bảo đảm ai cũng có Tết vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

Xuân mới đang đến gần. Những chuyến hàng thăm chúc Tết của các đoàn công tác đã và đang đến với các đối tượng chính sách, người nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Và với quyết tâm chính trị cao nhất, với trách nhiệm và tình cảm, các cấp, các ngành tỉnh ta bảo đảm mọi người dân ai cũng có Tết vui tươi, lành mạnh.        

Văn Nhiên

Chuyên mục khác