Báo chí địa phương- Cầu nối thông tin đến người dân vùng sâu, vùng xa

10/06/2025 06:15

Những năm qua, báo chí địa phương đã trở thành “cầu nối” chuyển tải thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những mô hình hay, cách làm hiệu quả đến người DTTS ở vùng sâu, vùng xa.
Thông qua báo chí địa phương, người dân đã học hỏi được các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để áp dụng vào sản xuất thực tế. Ảnh: H.K

 

Đối với người DTTS tại tỉnh, báo chí địa phương là kênh thông tin hữu ích, giúp họ nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, thông qua báo chí địa phương, người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình đến các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Như năm 2022, Báo Kon Tum (nay là Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum) có bài viết phản ánh về tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông Đăk Snghé (đoạn qua địa bàn 2 xã Tân Lập và Đăk Ruồng thuộc huyện Kon Rẫy) mỗi khi mùa mưa bão đến. Tình trạng sạt lở diễn ra nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến nhà cửa, đất sản xuất của người dân nằm dọc theo bờ sông. Chính vì vậy, người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở để bảo vệ tài sản, góp phần giữ ổn định cuộc sống của bà con.

 Niềm mong mỏi của người dân đã trở thành hiện thực, tháng 2/2024, UBND tỉnh đã triển khai dự án “Khắc phục sạt lở bờ sông Đăk Snghé” với chiều dài 1km. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 130 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung năm 2023. Đến tháng 5/2025, công trình cơ bản hoàn thành.

Người dân làng Kon Skôi vui mừng khi kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé đã hoàn thành, không còn nỗi lo sạt lở cuốn trôi đất sản xuất mỗi khi mùa mưa bão đến. Ảnh: H.K

 

Chia sẻ niềm vui với chúng tôi, ông A Kiên ở làng Kon Skôi, xã Đăk Ruồng cho biết: Bao năm qua, cứ mỗi khi mùa mưa bão về, gia đình tôi khốn khổ vì một số diện tích trồng mì nằm sát bờ sông Đăk Snghé bị cuốn trôi theo dòng nước. Nay Nhà nước làm xong tuyến kè chống sạt lở, tôi và nhiều người dân khác rất vui mừng. Bây giờ mỗi mùa mưa bão, tôi không còn lo lắng sạt lở đất sản xuất nữa. Cảm ơn báo chí đã vào cuộc, đồng hành và lắng nghe tiếng nói của người dân.

Đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh, báo chí địa phương là kênh thông tin quan trọng giúp họ học hỏi được những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Từ đó, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và ổn định cuộc sống cho người dân.

Ông A Hái- Chủ tịch UBND xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei cho biết: Xã có hơn 90% dân số là người DTTS. Trước đây, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào cây mì và cây lúa nên thu nhập khá bấp bênh. Từ thực tế đó, thông qua nghiên cứu các bài viết trên các ấn phẩm của Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum về những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, UBND xã đã nghiên cứu, học tập và chỉ đạo các thôn, làng tùy vào điều kiện thực tế để áp dụng. Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân trong xã đã chuyển đổi sang trồng các loại cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su hay mắc ca.

Anh A Miền, trú tại thôn Măng Lon, xã Đăk Môn chia sẻ: Gia đình tôi trước đây có 1 sào mì nhưng năng suất kém hiệu quả. Qua sự vận động của UBND xã, năm 2014, tôi quyết định chuyển đổi 1 sào mì sang trồng 100 cây cao su. Nhờ đó, thu nhập của gia đình tôi ngày càng cải thiện, đời sống ngày càng nâng lên.

Còn đối với chị Y Gia Nhi, trú tại thôn Mô Bành 1, xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông), báo chí địa phương như bạn đồng hành. Chị cho biết, vùng đất Đăk Na được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan đẹp như thác Siu Puông hùng vĩ, cánh đồng ruộng bậc thang Siu Pria và Siu Noá, núi Ngok Kal với hệ thực vật và rừng nguyên sinh tự nhiên, những vườn sâm Ngọc Linh. Từ đó, chị đã có nảy sinh ý tưởng làm du lịch ngay tại quê hương mình.

Bên cạnh lên mạng tìm hiểu về cách thiết kế tour du lịch, xây dựng các kênh quảng bá, kết nối các công ty du lịch lữ hành, chị còn tìm đọc, học hỏi những mô hình phát triển du lịch cộng đồng như ở thôn Kon Trang Long Loi (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) hay ở thôn Vi Rơ Ngheo (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) thông qua các bài báo của Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum để áp dụng thực tế tại địa phương mình. Từ đó, chị đã kết hợp với người dân trong thôn để lập các đội cồng chiêng, múa xoang; đội xe thồ và đội ẩm thực để phục vụ khách du lịch. Đồng thời, chị còn xây dựng 1 căn nhà sàn để làm nơi lưu trú cho khách. Nhờ đó, du khách trong nước và ngoài nước đến tham quan, du lịch tại xã Đăk Na ngày càng đông hơn. Người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập từ việc làm du lịch.

“Để có được thành công bước đầu, ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, tận dụng lợi thế của các trang mạng xã hội để quảng bá thì các cơ quan báo chí, nhất là báo chí địa phương, thời gian qua đã có nhiều bài viết giới thiệu, quảng bá về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tiềm năng du lịch của vùng đất Đăk Na. Đây là nguồn động lực để tôi tiếp tục phát triển du lịch tại địa phương trong thời gian đến”- chị Nhi chia sẻ.

Có thể thấy, thời gian qua, việc quan tâm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng DTTS của báo chí địa phương đã góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân vùng DTTS. Bên cạnh đó, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy thu hút đầu tư, quảng bá, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.        

HOÀNG KỲ

Chuyên mục khác