Bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

15/05/2020 06:09

Chiều 14/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ gắn biển và bàn giao 2 căn nhà mái ấm công đoàn, trao quyết định hỗ trợ xây dựng mới 3 căn nhà mái ấm công đoàn cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Tô.
Trao hỗ trợ và bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho chị Nguyễn Thị Hồng Quế. Ảnh: HT

 

Trao hỗ trợ và bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho anh A HLưng. Ảnh: HT

 

Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã nghiệm thu và bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Quế, xã Diên Bình (huyện Đăk Tô) - đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Chu Văn An; bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh A HLưng, xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô) - đoàn viên công đoàn Trường PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga.

Các căn nhà được xây dựng rộng rãi, thoáng mát với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng bếp. Ngoài kinh phí của gia đình, từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Quế 45 triệu đồng và gia đình anh A HLưng 50 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng hỗ trợ 25 triệu đồng để gia đình chị Y Xơn, thị trấn Đăk Tô - đoàn viên công đoàn Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Tô sửa chữa nhà ở.

Tặng quà cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: HT

 

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao quyết định hỗ trợ xây dựng mới 3 nhà mái ấm công đoàn (mỗi căn hỗ trợ 45 triệu đồng) cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Tô. Đồng thời, trao 8 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác