Ban CHQS thành phố Kon Tum: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

25/05/2021 13:09

Xác định thành phố Kon Tum là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, lượng người qua lại, lưu trú nhiều, nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 rất cao. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Kon Tum đã phát huy truyền thống”Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm thực hiện tốt phương châm “chống dịch như chống giặc” để bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Ngay khi đại dịch Covid-19 xảy ra tại một số tỉnh, thành phố trong nước đến nay, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tổ chức quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Quân đội. Trong đó, đơn vị đã sớm tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid thành phố Kon Tum tổ chức khảo sát các địa điểm trên địa bàn, từ đó thành lập khung cách ly và tổ chức tiếp nhận, thực hiện cách ly y tế 2 đợt với 173 công dân tại các điểm cách ly của Trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành (phường Thống Nhất) và tại Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 4); đồng thời chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn theo dõi, quản lý 1.928 công dân cách ly tại nhà. Đơn vị cũng đã huy động 95 chiến sĩ dân quân tham gia bảo vệ, phục vụ tại các khu vực cách ly của tỉnh, như: Trung tâm Huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 1 và cơ sở 4), Trường THPT-THCS Liên Việt Kon Tum và 5 chốt kiểm dịch đúng kế hoạch của trên, với tổng số 1.565 ngày công.

Bước qua năm 2021, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta có nhiều phát sinh mới phức tạp hơn, nên giai đoạn 1 kể từ ngày 3/2 đến ngày 30/3, Ban CHQS thành phố Kon Tum đã cử 22 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly của tỉnh với 480 ngày công để theo dõi 110 công dân cách ly tại điểm cách ly Trường Quân sự tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố theo dõi, quản lý 978 công dân cách ly tại nhà; huy động 12 dân quân tham gia 6 chốt kiểm dịch đúng kế hoạch của trên.

Lực lượng dân quân tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 tại chợ phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. Ảnh: NH

 

Giai đoạn 2 kể từ ngày 1/5 đến nay, Ban CHQS thành phố Kon Tum đã cử 6 bộ đội thường trực và dân quân tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly của tỉnh; cử 10 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia phòng, chống dịch tại khu vực biên giới; đồng thời, thành lập khung 20 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia tiếp nhận và cách ly 76 công dân tại Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 4, phường Nguyễn Trãi).

Thượng tá Phùng Trung Văn - Chính trị viên Ban CHQS thành phố Kon Tum cho biết: Do tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, nên hiện nay, Ban CHQS thành phố Kon Tum đã thành lập thêm khung cách ly tại Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum (tại phường Lê Lợi) để sẵn sàng tiếp nhận và cách ly công dân về địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn theo dõi, quản lý 255 công dân cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, lực lượng dân quân thành phố Kon Tum đã phối hợp với các ngành chức năng của thành phố xử lý vi phạm 9 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban CHQS thành phố Kon Tum đã chỉ đạo lực lượng dân quân tổ chức quán triệt nghiêm các văn bản liên quan về bầu cử, đồng thời xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử, chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng ở xã, phường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra ở xã, phường được tiến hành an toàn theo đúng kế hoạch.

“Từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra ở nước ta, lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ của Ban CHQS thành phố Kon Tum đã có nhiều phương án tham mưu cùng chính quyền địa phương tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 rất hiệu quả, vừa đảm bảo ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng với các ban, ngành, đoàn thể khác trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”-Thượng tá Phùng Trung Văn khẳng định.

Nguyên Hà

Chuyên mục khác