Ấn tượng du lịch cộng đồng ở Kon Plông

23/01/2020 06:24

Trong những năm gần đây, huyện Kon Plông chú trọng phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Huyện xác định đây là loại hình du lịch có sức hấp dẫn mọi đối tượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn, đồng thời đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ngày tết cổ truyền của dân tộc bây giờ không những là ngày sum họp đại gia đình để con cháu đi làm ăn xa có dịp trở về với cội nguồn nơi mình sinh ra để cúng tổ tiên, để chúc phúc, mừng tuổi mới cho tất cả mọi người thân quen, mà còn là mùa du lịch, thăm thú các danh lam thắng cảnh. Và, Kon Plông là một trong những điểm đến thu hút du khách với những cảnh quan thiên nhiên đẹp đến nao lòng, những điểm du lịch tâm linh và những làng du lịch cộng đồng đậm bản sắc dân tộc.

Ông Hoàng Thanh Quế (58 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai), một trong những du khách thường xuyên đến với Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen cho biết: Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tôi sẽ lên với Kon Plông để tham quan các làng du lịch cộng đồng. Các đô thị và những khu du lịch miền xuôi đã quá quen thuộc, tôi muốn đến các vùng đồng bào DTTS để khám phá những nét văn hóa đặc sắc mà họ còn lưu giữ. Tôi và gia đình rất thích các món ăn truyền thống, được ngủ trong nhà rông, uống rượu cần, nghe các bài dân ca trong tiếng cồng chiêng rộn rã, vòng xoang nhịp nhàng.

Cũng như ông Quế, nhiều người bạn của tôi ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, thậm chí cả Thành phố Hồ Chí Minh sầm uất rất mê các làng du lịch cộng đồng của người Mơ Nâm ở Kon Plông. Còn cả tháng nữa mới tới Tết, nhưng họ đã điện thoại cho tôi nhờ đặt phòng ngủ cho đoàn, đặt các món ăn dân dã và không quên dặn dò tổ chức lửa trại, múa xoang, đánh cồng chiêng.

Cửa ngõ dẫn vào thị trấn Măng Đen. Ảnh: Nguyễn Ban 

 

Ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết: Trong mấy năm trở lại đây, thực hiện Quyết định số 298/QĐ-TTg, ngày 5/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt quy hoạch vùng du lịch sinh thái Măng Đen gắn với quy hoạch chung đô thị Kon Plông đến năm 2030”, Huyện ủy, HĐND-UBND huyện đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất và kỹ thuật theo hướng đồng bộ và hiệu quả, đồng thời tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch, sát cánh và đồng hành với doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, có chính sách ưu đãi đầu tư cho lĩnh vực du lịch.

Với tinh thần đó, trong những năm qua, UBND huyện Kon Plông đã xây dựng nhiều loại hình du lịch phong phú, đa dạng. Trong đó, du lịch cộng đồng đã được kết hợp với các loại hình du lịch khác về sinh thái, tâm linh, tìm hiểu và khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc, trải nghiệm thực tế tại các nông trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch… Nhờ đó, Măng Đen – Kon Plông có sức hấp dẫn đối với du khách thập phương. Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, bình quân mỗi năm có trên 120 nghìn lượt du khách đến Kon Plông tham quan, nghỉ dưỡng. 

Đặc biệt, UBND huyện Kon Plông chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, coi đây là hướng đi chiến lược, đột phá trong thu hút khách du lịch cũng như xây dựng các sản phẩm du lịch mới. Trong đó, người dân được xác định có vai trò trung tâm, vừa là chủ thể tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch, vừa là người được hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Chính quyền các cấp với vai trò định hướng, hỗ trợ bà con phát triển du lịch thông qua các hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, kết nối tour du lịch trong và ngoài nước.

Hồ Đăk Ke trong Khu Du lịch sinh thái Măng Đen. Ảnh: Thế Binh 

 

Đến nay, UBND huyện đã tổ chức được hai đợt đưa 10 hộ gia đình đồng bào DTTS của thôn Kon Pring (thị trấn Măng Đen) và thôn Vi Ô Lắk (xã Pờ Ê) đi học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc, đồng thời chọn cử cán bộ, hướng dẫn viên và hộ dân tiêu biểu tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý du lịch, xúc tiến du lịch, văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn gắn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với phát triển du lịch. Giai đoạn 2016-2019, huyện cũng đã đầu tư trên 302 tỷ đồng để phát triển hạ tầng du lịch.

Nhờ đó, toàn huyện đã có trên 430 lao động tham gia hoạt động du lịch, trong đó có 112 lao động thường xuyên tại các điểm du lịch. Trên địa bàn huyện có 19 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch với 220 phòng nghỉ đảm bảo cho khoảng 900 khách lưu trú, nghỉ dưỡng mỗi ngày. Đáng chú ý, từ năm 2018, huyện đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong vùng du lịch sinh thái Măng Đen với những quy định chi tiết cho người dân, doanh nghiệp, du khách đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường du lịch thân thiện và văn minh.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, UBND huyện Kon Plông đã có những việc làm cụ thể, thiết thực để triển khai Đề án đầu tư xây dựng các làng văn hóa, du lịch cộng đồng trên địa bàn. Trước mắt, huyện đã tập trung đầu tư và đưa vào hoạt động Làng Du lịch cộng đồng thôn Kon Pring. Tại đây, huyện hỗ trợ xây dựng 3 nhà lưu trú homestay theo kiểu nhà sàn truyền thống, mái lợp ngói, có đầy đủ khu vệ sinh, giếng nước; xây dựng đường bê tông, nhà rông văn hóa, lắp đặt các bảng hiệu, bảng chỉ dẫn, nội quy, hỗ trợ trồng cây hoa mai anh đào; đồng thời vận động người dân trang trí nhà cửa, trồng hoa, tạo cảnh quan sân vườn để thu hút du khách thập phương.

Du khách tham quan thị trấn Măng Đen. Ảnh: Xuân Thọ 

 

Để thực hiện chiến lược dài hơi về phát triển du lịch cộng đồng, UBND huyện đã và đang thực hiện các bước xây dựng Làng Du lịch cộng đồng thôn Vi Ô Lăk (xã Pờ Ê) dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2020. Phấn đấu trong thời gian tới, UBND huyện sẽ xây dựng được ít nhất 4 làng du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện, trong đó có Làng Du lịch cộng đồng thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành). Điều đáng mừng, hiện nay, trên địa bàn đã có nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia mô hình du lịch cộng đồng theo hình thức homestay. Trong đó, một số gia đình có sự đầu tư bài bản về cảnh quan và cơ sở vật chất với số vốn đầu tư hàng tỷ đồng, qua đó nâng cao khả năng lưu trú và tăng số điểm du lịch phục vụ du khách.

Ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết thêm: Mặc dù chỉ mới ở những bước đi ban đầu, nhưng hoạt động du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã cho thấy khả năng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nông thôn. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn trong việc quy hoạch và phát triển du lịch cộng đồng một cách bài bản.

Chúng tôi hy vọng rằng, việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được duy trì và tiếp tục đầu tư gắn kết cùng Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, sẽ góp phần quan trọng trong khâu tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và đây cũng là cơ hội để người nông dân chuyển đổi nghề nghiệp một cách bền vững và có hiệu quả.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác