07/08/2019 13:01
“Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh gắn với hành quân xây dựng cơ sở năm 2019 tại mặt trận xã Đăk Rơ Nga, phần việc chính chúng tôi đề ra là tập trung sửa chữa, làm mới các tuyến đường nội thôn, đường ra khu sản xuất tại các thôn làng trên địa bàn toàn xã. Theo thời gian, các tuyến đường đã xuống cấp, hư hại nhiều, dẫn đến việc đi lại của bà con khá khó khăn, nên đây là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của bà con mà chúng tôi đặc biệt quan tâm” - anh Vũ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Đăk Tô cho biết.
Vào thôn Đăk Manh II (xã Đăk Rơ Nga), hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp là các cán bộ chiến sĩ chia thành từng nhóm nhỏ đang miệt mài thực hiện những phần việc đã được phân công.
Một nhóm 6 chiến sĩ đang gắng sức đào một gốc cây nhãn khá lớn mọc giữa đường. Để việc đào, chặt cây được thực hiện liên hoàn, không ngừng trệ, các chiến sĩ chia thành nhóm luân phiên, từ khâu đào, đến chặt gốc, rễ để hạ cây. Khi hoàn thành phần việc, cũng là khi cả quần áo và tay chân các chiến sĩ đều lấm lem bùn đất. Tuy nhiên, sự mệt mỏi sau thời gian lao động vất vả nhanh chóng nhường chỗ cho những nụ cười tươi rói bởi đã làm xong một phần việc khó.
Vào sâu trong thôn, tôi thấy có nhóm chiến sĩ tập trung mở rộng tuyến đường vào khu sản xuất, một số khác đang nạo vét kênh mương nội đồng, đào hố rác hay làm công trình vệ sinh cho bà con trong thôn… Dù ở bất cứ phần việc nào, các chiến sĩ đều thể hiện sự cần mẫn và lòng nhiệt tình với công việc.
|
“Trong những ngày qua, chúng tôi đã triển khai, thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể trên khắp địa bàn xã Đăk Rơ Nga. Điển hình như lót 12 rọ đá, lắp 8m cống thoát nước đường đi khu sản xuất suối Đăk Pẻh tại thôn Đăk Manh II, với khối lượng đá, cát, sỏi trên 90m3; san gạt, sửa chữa, đổ bê tông khuôn viên sân nhà rông văn hóa thôn Đăk Kon; trồng 200 cây xanh hai bên đường vào trụ sở Đảng ủy – UBND xã và tại nhà rông các thôn trên địa bàn... Bởi thời gian chỉ gần 1 tháng, nên chúng tôi luôn cố gắng để đạt hiệu quả cao nhất trong từng phần việc của mình. Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh này, không chỉ riêng tôi mà các cán bộ chiến sĩ trong Trung đoàn đều rất vui vì đã góp một phần sức mình để xây dựng cơ sở, giúp đỡ bà con ở đây, củng cố tình quân dân thêm gắn bó. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia thêm nhiều chiến dịch như thế này trong tương lai để góp sức mình trong việc xây dựng địa phương và cơ sở ngày càng ổn định, phát triển hơn” - Thượng úy Nguyễn Đức Quỳnh - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24 tâm sự.
A Hoàn - đoàn viên thanh niên thôn Đăk Dé (xã Đăk Rơ Nga) hào hứng: Nhờ sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24, đoàn viên thanh niên tại cơ sở chúng tôi mới có thể hoàn thành kè 6 rọ đá với tổng 50m3 và sửa chữa khoảng 600m đường vào khu sản xuất Đăk Đring tại thôn Đăk Dé. Bình thường, các đoàn viên thanh niên tại cơ sở rất khó khăn để thực hiện phần việc này, bởi lực lượng mỏng và thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên nhờ sự giúp sức của cán bộ chiến sĩ, công trình thanh niên này đã được hoàn thành chỉ trong vài ngày. Bà con trong thôn vui lắm, có đường mới, việc đi lại đến khu sản xuất đã trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, đặc biệt vào những tháng mùa mưa...
Cùng với các phần việc và công trình thanh niên được triển khai, theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại huyện Đăk Tô, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 luôn chú trọng xây dựng tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới của xã Đăk Rơ Nga. Theo thống kê, sau gần 1 tháng diễn ra Chiến dịch, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên cơ sở đã đào được 65 hố rác, làm mới 106 nhà vệ sinh, nạo vét kênh mương thủy lợi tại các thôn làng trên địa bàn, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan của xã thêm xanh, sạch, đẹp.
Anh A Xây - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá: Sau gần một tháng triển khai, đến nay, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại mặt trận xã Đăk Rơ Nga đã kết thúc. Với những kết quả đạt được, có thể nói xã Đăk Rơ Nga nói riêng cũng như mặt trận huyện Đăk Tô nói chung, là một trong những nơi đạt được hiệu quả cao trên địa bàn toàn tỉnh. Đây chính là kết quả có được từ tinh thần, trách nhiệm cao của các đoàn viên thanh niên tại cơ sở và của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24. Những công trình, phần việc này đã góp phần tích cực thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương nhanh chóng về đích.
Tất Thành