​Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

06/02/2018 04:14

Nhân kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công nổi dậy tết Mậu thân năm 1968, Báo Kon Tum xin giới thiệu cùng độc giả một số hình ảnh tái hiện nơi ở, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục trong những năm kháng chiến.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, miền Đông Nam Bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng là địa bàn chiến lược quan trọng. Khu căn cứ địa Bắc Tây Ninh tại khu vực Chàng Riệc, là địa bàn của cơ quan đầu não cách mạng miền Nam trong một thời gian dài, nơi trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng miền Nam cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt), ở về phía Bắc tỉnh Tây Ninh, sát biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, cách thị xã Tây Ninh hơn 60km về hướng bắc theo quốc lộ 22B.

Toàn bộ khu căn cứ rộng đến 72ha, giữa khu rừng già, nhiều tầng thực vật, cách biên giới Việt Nam – Campuchia chỉ khoảng 3km

 

Khu vực ngoại vi căn cứ được xây dựng nhiều tuyến bảo vệ với hệ thống chốt, trạm gác, nhà thường trực
Hệ thống giao thông hào, công sự chiến đấu
Các lối mòn kết nối hệ thống nơi ở, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Cục
Khách tham quan, chụp hình lưu niệm nhà ở, làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt
Khách tham quan xem kỷ vật để lại của các đồng chí lãnh đạo cách mạng đã sử dụng trong thời kỳ ở khu căn cứ
đây, dưới mỗi ngôi nhà đều có hầm trú ẩn, và đường hầm thông ra hệ thống giao thông hào.
Hầm trú ẩn bên cạnh Hội trường Trung ương cục

 T.T

 

 

Chuyên mục khác