Việt Nam xếp hạng 21 toàn đoàn tại Asiad 17

05/10/2014 13:50

Ngày 4/10, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 17 đã chính thức khép lại trong một lễ bế mạc ấn tượng diễn ra trên sân vận động chính của thành phố Incheon, Hàn Quốc.

Trải qua 15 ngày thi đấu với 439 sự kiện, có tới 37 trên tổng số 45 đoàn thể thao ghi tên mình vào bảng tổng sắp huy chương. ASIAD 2014 đã tìm ra 3 đoàn thể thao xuất sắc nhất, dẫn đầu là Trung Quốc với 151 HCV, 108 HCB, 83 HCĐ; nước chủ nhà Hàn Quốc về nhì với 79 HCV, 71 HCB và 84 HCĐ; đứng thứ 3 là Nhật Bản với 47 HCV, 76 HCB, 77 HCĐ. 

Kết thúc Á vận hội năm nay đã có 14 kỷ lục thế giới và 27 kỷ lục châu Á bị phá vỡ. Bên cạnh huy chương và kỷ lục, ASIAD 17 ghi nhận 6 trường hợp sử dụng chất cấm trong thi đấu, đặc biệt có 2 VĐV bị tước HCV vì phát hiện dùng doping.

Riêng đối với Việt Nam, không hoàn thành chỉ tiêu 2-3 HCV như dự báo trước khi lên đường tới ASIAD 17, đoàn thể thao nước ta đành hài lòng với thứ hạng thấp trên bảng tổng sắp. Nhiều lần đề hụt Vàng đáng tiếc, qua đó TTVN chỉ giành được 1 HCV. Kết thúc ASIAD 17, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 21 chung cuộc với 36 huy chương (1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ).

Trong số các nước Đông Nam Á, Thái Lan là nước có thành tích tốt nhất với vị trí thứ 6 khi giành được 47 huy chương (12 HCV, 7 HCB, 28 HCĐ), tiếp theo là Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar với vị trí lần lượt là 14, 15, 17 và 20.

ASIAD 17 được tổ chức tại thành phố Incheon, Hàn Quốc được đánh giá là Á vận hội thành công, tiết kiệm chi phí và hướng tới mục bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. ASIAD lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại Indonesia vào năm 2018.

Hoài An (tổng hợp)

Chuyên mục khác