Trường Phổ thông DTNT tỉnh: Tổ chức Hội thi “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc” lần thứ X

23/03/2019 15:37

Ngày 23/3, Trường Phổ thông DTNT tỉnh tổ chức Hội thi “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc” lần thứ X nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) với sự tham dự của đông đảo học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo nhà trường.

Hội thi là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm của trường nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hội thi năm nay diễn ra nhiều hoạt động văn hóa bổ ích như: biểu diễn cồng chiêng, thi hội chợ ẩm thực, thi các trò chơi dân gian (đẩy gậy, kéo co, đua thuyền trên cạn, đập niêu, bắt vịt), thi trang phục truyền thống, thi hát dân ca.

Hội thi được tổ chức với nhiều hoạt động bổ ích
Gian hàng ẩm thực của các em khối lớp 10
Phần thi kéo co của khối lớp 11 diễn ra căng thẳng và gay cấn

 

Thầy giáo Hồ Thân Em – Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT tỉnh cho biết: Mỗi dân tộc đều có ngày tết cổ truyền riêng, nên từ lâu, Trường Phổ thông DTNT tỉnh đã kết hợp ngày này để tổ chức ngày tết cổ truyền dân tộc chung cho các em học sinh, đồng thời hỗ trợ mỗi em 50.000 đồng nhân dịp Hội thi được tổ chức. Với nhiều hoạt động triển khai, Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em thư giãn, đoàn kết, tạo động lực học tập tốt hơn.

Tin, ảnh: Đức Thành

Chuyên mục khác