Trải nghiệm – Khám phá di sản văn hóa các dân tộc

19/02/2016 07:15

Ngày 17/2, Bảo tàng tỉnh tổ chức khai mạc Chương trình “Trải nghiệm – Khám phá di sản văn hóa các dân tộc tại chỗ ở Kon Tum” Xuân Bính Thân 2016. Dự lễ khai mạc chương trình có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; các nghệ nhân và đông đảo học sinh, khách tham quan.

Tại buổi khai mạc, 70 nghệ nhân đến từ thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy đã trình diễn những tiết mục hấp dẫn bằng nhạc cụ dân tộc truyền thống như chiêng tre (dân tộc Ba Na), đàn T’rưng, Klông Pút (dân tộc Xê Đăng), Bông Poong, Ching Goong Ting (dân tộc B’râu); biểu diễn một số nghề thủ công truyền thống: nghề gốm, nghề dệt, nghề đan lát... Tại đây, hàng trăm học sinh, khách tham quan còn được trải nghiệm những trò chơi dân gian: đi cà kheo, bịt mắt đập niêu, leo cột mỡ, đẩy gậy...

Các em học sinh trải nghiệm làm gốm. Ảnh: HT

 

Chương trình “Trải nghiệm - Khám phá di sản văn hóa các dân tộc tại chỗ ở Kon Tum” được tổ chức từ ngày 17 - 20/2. Đây là hoạt động thiết thực, tôn vinh nét văn hóa đặc sắc, đồng thời quảng bá di sản văn hóa của các DTTS ở Kon Tum đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác