Sa Thầy: Khánh thành nhà rông làng Chốt

19/01/2023 08:36

Ngày 18/1, UBND thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy) tổ chức Lễ khánh thành nhà rông làng Chốt gắn với “Ngày hội bánh chưng xanh”. Tham dự Lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy và đông đảo người dân làng Chốt.
Nhà rông mới của làng Chốt. Ảnh: ĐT

 

Trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình. Ảnh: ĐT

 

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/2/2022 của Tỉnh ủy Kon Tum và Kế hoạch số 192/KH-UBND, ngày 2/11/2021 của UBND huyện Sa Thầy về việc Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ huyện Sa Thầy giai đoạn 2021-2025,  làng Chốt vinh dự được lựa chọn là đơn vị đầu tiên trong 3 làng trên địa bàn thị trấn Sa Thầy thực hiện việc sửa chữa, khôi phục lại nhà rông văn hóa của người dân tộc Gia Rai.

Nhà rông mới của làng Chốt được dựng trong thời gian hơn 1 tháng, bằng vật liệu tự nhiên và có thiết kế theo đúng truyền thống của dân tộc Gia Rai. Nhà rông có chiều cao gần 15m, diện tích sàn hơn 20m2. Tổng kinh phí dựng mới nhà rông gần 130 triệu đồng, trong đó, UBND thị trấn Sa Thầy hỗ trợ 57 triệu đồng, còn lại là ngày công đóng góp của người dân.

Dịp này, cán bộ UBND thị trấn Sa Thầy và người dân làng Chốt đã tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”, gói được 95 bánh chưng, bánh tét (kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa).

Nhân dịp này, UBND thị trấn Sa Thầy trao tặng 50 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở làng Chốt.

Đức Thành

Chuyên mục khác