Sa Thầy: Giải đua thuyền độc mộc mùa Xuân lần thứ 4 năm 2023

27/01/2023 16:16

Ngày 27/1, UBND huyện Sa Thầy tổ chức Giải đua thuyền độc mộc mùa Xuân lần thứ 4 năm 2023 trên sông Pô Cô (đoạn qua cầu Kroong, xã Sa Bình). Tham dự giải đấu có 7 đội đua với 55 vận động viên đến từ các xã ven lòng hồ Thủy điện Ia Ly, gồm Sa Bình, Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr, Hơ Moong (huyện Sa Thầy) và Kroong (thành phố Kon Tum).
Tặng hoa cho các đội tham gia giải đấu. Ảnh: ĐT

 

Giải đua thuyền độc mộc là hoạt động văn hóa-thể thao truyền thống được UBND huyện Sa Thầy tổ chức hàng năm, nhân dịp đầu Xuân.

Sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay, UBND huyện Sa Thầy tiếp tục tổ chức Giải đua thuyền độc mộc nhân dịp sau Tết Nguyên đán Quý Mão, nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn và tạo khí thế thi đua sôi nổi đầu năm, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Đồng thời, tạo điều kiện giao lưu, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống về thuyền độc mộc giữa các dân tộc; hướng đến Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023).

Các vận động viên tranh tài cự ly 200m cá nhân. Ảnh: ĐT

 

Theo thể thức của giải đấu, các đội đua thi đấu 2 cự ly, 200m cá nhân và 800m đồng đội.

Sau các màn tranh tài sôi nổi, vận động viên A Brảo (Đội xã Ya Tăng) giành giải Nhất cự ly 200m cá nhân; cặp vận động viên A Krái-A Blưng (Đội 1 xã Sa Bình) giành giải Nhất cự ly 800m đồng đội và Đội 1 xã Sa Bình giành giải Nhất toàn đoàn.

Đức Thành

Chuyên mục khác