Phát triển phong trào TDTT vùng đồng bào DTTS ở Ngọc Hồi

06/08/2021 13:22

Những năm qua, huyện Ngọc Hồi triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", trong đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trong lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, người cao tuổi, phụ nữ, nông dân nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con vùng đồng bào DTTS.

Từ năm 2014 đến nay, huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức hàng trăm giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, bóng bàn và các môn thể thao truyền thống như kéo co, việt dã, bắn nỏ, đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cà kheo… Bình quân mỗi giải đấu có từ 200 - 300 vận động viên tham gia, thu hút khoảng 5.000 lượt người đến xem, cổ vũ.

Ngoài ra, định kỳ 4 năm/1 lần, huyện Ngọc Hồi chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở và cấp huyện. Đại hội đã thu hút đông đảo người dân tham gia thi đấu ở rất nhiều nội dung như võ cổ truyền, karatedo, taekwondo, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, điền kinh, việt dã.

Theo thống kê, đến nay, tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên chiếm 35,5% tổng dân số, số gia đình luyện tập TDTT thường xuyên chiếm 27% trong tổng số hộ toàn huyện.

Hoạt động TDTT quần chúng không chỉ phát triển mạnh ở những vùng thuận lợi mà ở những vùng điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn cũng phát triển mạnh, trở thành thói quen sinh hoạt văn hóa tinh thần, rèn luyện bản thân của người dân trong cộng đồng.

Một trận thi đấu tại Giải bóng đá chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Q.Đ

 

Cách đây không lâu, trong một lần về công tác tại xã Đăk Nông, chúng tôi chứng kiến nhiều thanh thiếu niên chơi bóng đá với tinh thần vui tươi, lành mạnh. Em Xiêng Thanh Nhị - 13 tuổi ở thôn Nông Nội bộc bạch, nghỉ hè ở nhà ngày nào bọn cháu cũng ra sân đá bóng. Còn anh Xiêng Thanh Lăng (28 tuổi) ở thôn Nông Nhầy 2 chia sẻ, chiều nào đi làm rẫy về, anh cùng các bạn ra sân đá bóng, vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa hạn chế việc tụ tập uống rượu, gây lãng phí tiền của.

Bà Y Lan - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi nhận xét, thời gian qua, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn được quan tâm đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu rèn luyện của người dân. Đặc biệt, phong trào TDTT trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn phát triển rất mạnh. Ngoài 2 trường THPT, 1 trường PTDT Nội trú do tỉnh quản lý, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi thường xuyên chỉ đạo cho các đơn vị trường học thực hiện chương trình giáo dục thể chất cho học sinh trung học cơ sở và học sinh tiểu học. Nhiều trường đã tăng cường đầu tư kinh phí, huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT; thành lập các câu lạc bộ thể thao như bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, cờ tướng; tổ chức các trò chơi dân gian, các hội thi thể thao cấp trường, tham gia các hoạt động TDTT cấp huyện…

Đến nay, 100% đơn vị trường học trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã triển khai thực hiện các hoạt động TDTT, đảm bảo mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản cho học sinh, phát triển năng khiếu và tài năng thể thao; 100% trường học thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất chính khoá có nền nếp theo quy định; có trên 85% số trường học có hoạt động thể thao ngoại khoá thường xuyên; có 90% học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực theo quy định.

Chia sẻ với chúng tôi về kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", ông Đinh Cao Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Hồi cho hay, công tác TDTT luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của huyện Ngọc Hồi quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Do đó, phong trào tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và phát triển sâu rộng, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS. Các CLB thể thao ở nhiều bộ môn như bóng bàn, cầu lông, quần vợt, võ thuật được thành lập, thường xuyên duy trì hoạt động, kết nạp thêm nhiều hội viên. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Ngọc Hồi quan tâm xây dựng các mô hình tập luyện TDTT thường xuyên, thu hút nhiều hội viên tham gia. Công tác xã hội hóa trong hoạt động TDTT trên địa bàn huyện bước đầu phát huy hiệu quả; các cơ sở thể thao ngoài công lập được tạo điều kiện để phát triển. Hệ thống thiết chế thể thao cơ sở phát huy tốt hiệu quả sử dụng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến tập luyện thường xuyên, cơ bản đạt được các tiêu chí về văn hóa - thể thao theo tiêu chuẩn của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quang Định

Chuyên mục khác