Phát triển phong trào bơi lội trong cộng đồng

11/06/2025 13:10

Những năm gần đây, phong trào học bơi, rèn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Qua đó, không chỉ giúp rèn luyện thể chất mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo nền tảng vững chắc trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn.
Trẻ em tham gia các hoạt động bơi lội sôi nổi tại các trung tâm dạy bơi phong trào trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HT

 

Trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh tổ chức khoảng 600 đợt lễ phát động bơi an toàn, thu hút hơn 604 nghìn lượt người tham dự, trong đó có gần 559 nghìn lượt trẻ em tham gia. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được chú trọng với hơn 543 nghìn tài liệu tuyên truyền bơi an toàn được phát hành; tổ chức gần 4.300 buổi truyền thông tại cộng đồng, trường học, thôn, làng; mở 74 lớp tập huấn kỹ năng giảng dạy bơi và phòng, chống đuối nước cho giáo viên, cán bộ cơ sở.

Điểm sáng trong nỗ lực đưa phong trào bơi lan tỏa từ trường học ra cộng đồng có thể kể đến mô hình “Trẻ em toàn xã biết bơi” với 201 mô hình tại các xã, phường và mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi” tại 381 trường học. Bên cạnh đó, tỉnh đầu tư và huy động xã hội hóa xây dựng 90 bể bơi, trong đó có 87 bể đạt chuẩn và 3 bể lắp ghép, đáp ứng nhu cầu học bơi ngày càng tăng, nhất là tại các trường học.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Đăk La, huyện Đăk Hà) có gần 50% học sinh là người DTTS. Thời gian qua, phong trào học bơi được nhà trường tổ chức bài bản, duy trì hiệu quả. Với diện tích bể bơi 5x10m được Nhà nước đầu tư, nhà trường đã xây dựng và phát triển Câu lạc bộ bơi lội, thu hút hàng trăm học sinh tham gia sau giờ chính khóa.

Thầy giáo Nguyễn Quang Vinh - phụ trách dạy bơi tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Ban đầu, nhiều học sinh rất sợ nước, không dám xuống nước để làm quen. Chúng tôi phải kết hợp tuyên truyền, giảng giải, kết hợp với nhiều trò chơi thú vị để tạo tâm lý thoải mái cho các em. Đồng thời, chia học sinh thành các nhóm nhỏ theo trình độ từ cơ bản đến nâng cao để dạy, tạo môi trường học tập an toàn, gắn kết cao giữa các em. Từ đó, các em thêm tự tin qua mỗi buổi học và dần học được kỹ năng bơi lội đúng cách, an toàn. Đến nay, hơn 40% học sinh của trường đã biết bơi căn bản, nhiều em có thể bơi được khoảng cách dài và biết một số thao tác sơ cứu cơ bản”.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhung- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ: “Ngoài dạy bơi, nhà trường còn chú trọng lồng ghép tuyên truyền phòng, chống đuối nước trong các buổi chào cờ, giờ học kỹ năng sống, sinh hoạt lớp. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng hỗ trợ học sinh người DTTS, là nhóm đối tượng có nguy cơ cao do sinh sống gần suối, ao hồ. Qua đó, giúp nhận thức của học sinh và phụ huynh thay đổi rõ rệt, chủ động đăng ký cho con học bơi, đồng thời, giúp phong trào học bơi tại nhà trường ngày càng lan tỏa”.

Để phát triển phong trào bơi lội hiệu quả, nhiều địa phương của tỉnh tích cực tổ chức các giải bơi phong trào, hội thi kỹ năng phòng, chống đuối nước để tạo sân chơi bổ ích và nâng cao kỹ năng cho trẻ em. Trong giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh tổ chức hơn 1.000 lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, góp phần vào việc giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng.

Hoạt động tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước tại mô hình “Bể bơi 0 đồng” được tổ chức tại thành phố Kon Tum. Ảnh: HT

 

Một trong những mô hình nổi bật tạo sự lan tỏa mạnh mẽ thời gian qua là chương trình “Bể bơi 0 đồng”. Mô hình này do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp với các trường học, đoàn thể và đội ngũ giáo viên tình nguyện triển khai từ năm 2022 đến nay. Đây là lớp học bơi miễn phí dành cho trẻ em diễn ra trong dịp hè, tập trung ở các xã vùng ven, vùng DTTS và có nhiều sông suối, điều kiện tập bơi còn hạn chế.

Thầy giáo Nguyễn Vũ Ngọc Huy- Tổng phụ trách Đội Trường THCS-THPT Liên Việt (thành phố Kon Tum) là người trực tiếp phụ trách các lớp học từ mô hình “Bể bơi 0 đồng” chia sẻ: “Mỗi lớp duy trì trong khoảng 1 tháng tại từng địa phương. Học sinh được học các kỹ năng bơi cơ bản và cách xử lý tình huống đuối nước. Quan trọng hơn, mô hình giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là cho học sinh người DTTS về an toàn dưới nước. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho trẻ em”.

Ông Nguyễn Văn Bình- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Phát triển phong trào bơi lội, phòng, chống đuối nước là nhiệm vụ xuyên suốt, cần sự chung tay của toàn xã hội, sự phối hợp liên ngành và hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, ngành duy trì tổ chức Lễ khai mạc hè và phát động toàn dân tập luyện môn bơi. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, tham mưu nhân rộng mô hình bể bơi tại trường học, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường tập huấn giáo viên thể chất và tổ chức các giải bơi, hội thi gắn với ngày hội thể thao địa phương. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với cách làm linh hoạt, phong trào học bơi đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành lối sống tích cực, an toàn cho thế hệ trẻ”.       

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác