Phan Thị Hà Thanh 2 lần tan ‘giấc mộng vàng’ ASIAD

26/09/2014 15:18

(KTO) - Là một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 17, song sau một tuần tranh tài, Phan Thị Hà Thanh vẫn ngậm ngùi khi chưa thể thực hiện được giấc mơ vàng.

Trước thềm ASIAD 17, vận động viên thể dụng dụng cụ Phan Thị Hà Thanh được kỳ vọng sẽ góp phần giúp đoàn thể thao nước nhà thực hiện được chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội lần này: 2-3 huy chương vàng.

Người hâm mộ thể thao nước nhà hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin nơi cô gái người Hải Phòng này. Bởi Hà Thanh vốn được mệnh danh là “nữ hoàng thể dục dụng cụ” với bảng thành tích đáng nể: vô địch châu Á và thế giới môn nhảy chống năm 2012, huy chương đồng nhảy ngựa giải vô địch thế giới 2011, hai huy chương bạc Cup thế giới 2010, bốn huy chương vàng SEA Games… Để tạo bước đà cho ASIAD, nữ vận động viên sinh năm 1991 này còn lập cú đúp vàng tại Cup thế giới 2014 tại Croatia vào tháng 7 vừa qua.

Dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, song Phan Thị Hà Thanh vẫn thiếu một chút may mắn để chinh phục đỉnh cao nhất của môn thể dục dụng cụ, cũng như để làm thỏa mãn “cơn khát vàng” cho thể thao nước nhà tại ASIAD lần này.

Chiều 24/9, bước vào phần thi chung kết nội dung nhảy chống – nội dung thế mạnh với nhiều hy vọng, Hà Thanh đã làm tốt nhiệm vụ khi đạt được tổng điểm 14,683. Tuy nhiên, thành tích xuất sắc của vận động viên Triều Tiên Hong Un Jong và vận động viên người Uzbekistan Chusovitina Oksana đã đẩy cô gái Việt Nam xuống vị trí thứ 3.

Một ngày sau đó, cũng tại một nội dung sở trường khác là cầu thăng bằng, Phan Thị Hà Thanh chỉ giành huy chương bạc với 14,433 điểm – xếp sau tân vô địch người Triều Tiên Un Hy Ang (14,700 điểm).

  Hà Thanh với tấm huy chương thứ hai tại ASIAD 17

Dù không giành được huy chương vàng, song Hà Thanh cũng đã làm nên lịch sử cho thể dục dụng cụ Việt Nam khi cô đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho môn thi đấu này tại đấu trường ASIAD.

Chia sẻ về dự định tương lai, Hà Thanh cho biết nếu không dính chấn thương trong thời gian sắp tới, cô sẽ tiếp tục sự nghiệp thi đấu trong một thời gian dài nữa và hy vọng sẽ có thể tham dự Olympic 2020.

Hoài An

Chuyên mục khác