Người Xơ Đăng tổ chức lễ hội mừng lúa mới

26/10/2020 05:53

Ngày 25/10, 6/7 làng đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô) tưng bừng tổ chức lễ mừng lúa mới. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Xơ Đăng tổ chức hàng năm, là dịp để bà con tạ ơn trời đất, cầu cho một vụ mùa bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đội cồng chiêng làng Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm biểu diễn cồng chiêng trong lễ hội mừng lúa mới. Ảnh: VP

 

Tại lễ mừng lúa mới, các gia đình chuẩn bị những ché rượu cần ngon nhất, nướng cơm lam và thịt góp với cộng đồng để tổ chức nghi lễ. Đúng giờ chính lễ, các gia đình mang lễ vật ra nhà rông để cùng già làng làm lễ cúng và mời thần linh về ăn cơm mới, rồi cả cộng đồng cùng uống rượu, múa hát, đánh cồng chiêng.

Trong lễ cúng, già làng báo cáo với trời đất, thần linh về việc sản xuất nông nghiệp của bà con trong làng và dâng những đồ lễ mà bà con làm ra báo với thần linh, đồng thời cầu xin trời đất và thần linh giúp cho vụ mùa sau được mưa thuận gió hòa, cây trồng không bị dịch bệnh hay bị thú rừng phá hoại để mọi người có cuộc sống ấm no.

Văn Phương

 

Chuyên mục khác