Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Nguyên

01/12/2023 07:09

Tối 30/11, tại Quảng trường 16/3 (thành phố Kon Tum), Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Nguyên.
Các đại biểu tham dự Liên hoan. Ảnh: ĐT

 

Tham dự Liên hoan, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các đồng chí: Nguyễn Thị Hải Nhung- Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Phó Trưởng Ban tổ chức Ngày hội; Trần Mạnh Hùng- Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

Về phía tỉnh Kon Tum, có đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức Ngày hội; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Đoàn nghệ nhân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

Nghệ nhân tỉnh Đăk Nông trình diễn trang phục truyền thống dân tộc M’nông. Ảnh: ĐT

 

Nghệ nhân tỉnh Đăk Lăk trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Ê Đê. Ảnh: ĐT

 

Tại Liên hoan, Đoàn nghệ nhân các tỉnh biểu diễn 23 tiết mục múa, dân ca, dân vũ, dân nhạc, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống và trình diễn các trang phục ngày thường, lễ hội, lễ cưới truyền thống, đặc trưng của các dân tộc ở địa phương.

Tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ nhân Gié - Triêng, tỉnh Kon Tum. Ảnh: ĐT

 

Đoàn nghệ nhân tỉnh Kon Tum tham dự Liên hoan với Chương trình văn hóa nghệ thuật quần chúng mang chủ đề “Âm vọng cội nguồn”, gồm các tiết mục cồng chiêng, xoang “Mừng hội làng” và “Mừng nhà rông mới”, hát dân ca “Giữ rừng”, diễn tấu nhạc cụ “Đuổi chim”, hát giao duyên “Tình yêu”; trình diễn trang phục truyền thống do các nghệ nhân dân tộc Gié Triêng đến từ huyện Đăk Glei biểu diễn.

Liên hoan diễn ra trong không khí rộn ràng, sôi động với các tiết mục nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống được dàn dựng công phu, có sự đầu tư về nội dung, phản ánh toàn cảnh về lịch sử phát triển, nét đẹp truyền thống văn hóa, đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất hằng ngày của các dân tộc tại chỗ ở các địa phương, qua đó, thu hút số lượng lớn người dân đến theo dõi.

Nghệ nhân tỉnh Gia Lai hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Ảnh: ĐT

 

Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Ảnh: ĐT

 

Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên, khơi dậy khát vọng, niềm tin, tự hào dân tộc; đồng thời, đây cũng là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, thi tài biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu, quảng bá những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Đức Thành

 

Chuyên mục khác