Kon Plông: Khai mạc Hội thi chế tác tượng gỗ dân gian

24/03/2021 16:40

Sáng 24/3, tại làng Văn hóa - Du lịch cộng đồng Kon Pring (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông), Ban tổ chức tuần văn hóa du lịch huyện Kon Plông tổ chức Lễ khai mạc Hội thi chế tác tượng gỗ dân gian năm 2021 với chủ đề “Tượng gỗ dân gian Tây Nguyên - Bản sắc văn hóa quý giá cần được trân trọng, gìn giữ, phát huy”.
Tặng hoa các nghệ nhân tham gia Hội thi. Ảnh: TV

 

Hội thi diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 18-27/3. Tham gia Hội thi chế tác tượng gỗ dân gian lần này có 18 nghệ nhân của tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai. Các nghệ nhân sẽ hoàn thành 70 tượng gỗ dân gian các loại, thể hiện đời sống, sinh hoạt, phong tục đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Toàn bộ tác phẩm được đục, đẽo thủ công, có sử dụng công cụ phù hợp trong quá trình phác thảo tác phẩm thô. Nguồn gỗ để tạc tượng là nguồn gỗ hợp pháp, tận dụng từ vớt sông suối sau các cơn bão; gỗ có độ cứng, độ bền để trưng bày lâu dài ngoài trời.

Nghệ nhân A Gông ở xã Măng Cành (huyện Kon Plông) thực hiện phần thi của mình. Ảnh: TV

 

Sau khi kết thúc Hội thi, toàn bộ tác phẩm tượng gỗ dân gian sẽ được trưng bày tại làng Văn hóa-Du lịch cộng đồng Kon Pring để giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc đến nhân dân và du khách.

Thông qua Hội thi nhằm bảo tồn, phát huy nghệ thuật chế tác tượng gỗ dân gian các DTTS Bắc Tây Nguyên; xây dựng con đường tượng gỗ đầu tiên tại làng Văn hóa - Du lịch cộng đồng Kon Pring, tạo điểm nhấn ấn tượng cho làng Văn hóa - Du lịch cộng đồng Kon Pring và khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch và kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thiều Vân - Phong San

 

                                                           

 

Chuyên mục khác