Khánh thành nhà rông làng Kon Hring

03/06/2022 18:22

Sau gần 1 năm chuẩn bị nguyên vật liệu và tổ chức xây dựng, chiều 3/6, bà con dân làng Kon Hring, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum long trọng tổ chức Lễ khánh thành đưa vào sử dụng nhà rông văn hóa của làng.
 Nhà rông văn hóa làng Kon Hring. Ảnh: VP

 

Nhà rông văn hóa làng Kon Hring được thiết kế và xây dựng theo kiểu nhà rông bán truyền thống của dân tộc Ba Na; khung, trụ và sàn nhà được đổ bê tông, mái lợp tranh. Nhà rông có chiều cao 9,2m, diện tích mặt sàn trên 60m2, với tổng kinh phí xây dựng gần 650 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp ngày công trị giá hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng nhà rông còn có sự tham gia ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng nhà rông văn hoá có ý nghĩa rất lớn đối với bà con dân làng Kon Hring, giúp bà con có nơi sinh hoạt cộng đồng, qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Được biết, đến nay trên địa bàn thành phố Kon Tum có 60/60 làng đồng bào DTTS xây dựng được nhà rông văn hóa truyền thống.

Vi Phong

 

                                                                            

         

Chuyên mục khác