Giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2023

07/02/2023 14:35

Sáng 7/2, UBND thành phố Kon Tum tổ chức Giải đua thuyền độc mộc truyền thống thành phố mở rộng năm 2023 tại sông Đăk Bla (phường Quyết Thắng).
Các đại biểu về dự giải đấu. Ảnh: ĐT

 

Về dự có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Quốc Huy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố Kon Tum; đại diện Đoàn Bộ Ngoại giao Phần Lan; các vận động viên cùng đông đảo người dân.

Tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu. Ảnh: ĐT

 

Các đại biểu thả bóng bay chào mừng giải đấu. Ảnh: ĐT

 

Giải đấu là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện Chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh và xúc tiến du lịch trên địa bàn do UBND thành phố Kon Tum tổ chức. Đây là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi đầu năm mới.

Các vận động viên tranh tài cự ly 200m. Ảnh: ĐT

 

Các vận động viên tranh tài cự ly 1.500m. Ảnh: ĐT

 

Giải đấu năm nay có 11 đội đua với 60 vận động viên; gồm 9 đội đua thuyền độc mộc đến từ 9 xã, phường của thành phố Kon Tum, Đội đua thuyền độc mộc của xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) và Đội đua thuyền độc mộc của huyện Ia H’Drai. Theo thể thức của giải đấu, các đội đua thi đấu 2 cự ly, 200m và 1.500m.

 
Trao giải cho các vận động viên và đại diện các đội. Ảnh: ĐT

 

Sau các màn tranh tài sôi nổi và kịch tính, cặp vận động viên A Kchol-A Khánh (đội xã Kroong, thành phố Kon Tum) giành giải Nhất cự ly 200m; cặp vận động viên A Blửu-A Krái (đội xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) giành giải Nhất cự ly 1.500m; đội xã Sa Bình giành giải Đội có nhiều thuyền đua nhất và đội xã Kroong giành giải Nhất toàn đoàn.

Đức Thành

Chuyên mục khác