[EMAGAZINE] Gong Night - Cảm hứng văn hóa Tây Nguyên từ sử thi đến đương đại

01/04/2025 21:47

Sự kiện âm nhạc “Gong Night” là sự kết hợp giữa quá trình nghiên cứu, học tập và sáng tạo nghệ thuật, đánh dấu những khám phá và cách tân giá trị truyền thống thông qua lăng kính đương đại.

/uploads/Video/News/2025/04/01/210850Gong Night - Cảm hứng văn hoá Tây Nguyên từ sử thi đến đương đại.mp4

 

Diễn ra vào ngày 30/3/2025, sự kiện âm nhạc như lời tôn vinh và tri ân sâu sắc cho hành trình 20 năm di sản nhân loại của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự kiện âm nhạc nhấn mạnh vai trò của thế hệ thanh niên trẻ tuổi trong hành trình bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc ở hiện tại và tương lai.

Chương trình được xây dựng như một thước phim của thời gian, đi từ những giá trị truyền thống ở tâm góc, lớn dần và hoà vào nhịp sống và hơi thở hiện đại.

Sự kiện âm nhạc “Gong Night” không chỉ là đêm trình diễn đơn thuần, mà còn là không gian lan tỏa và kết nối của nghệ thuật, góp phần giới thiệu những bản sắc tuyệt đẹp của dân tộc thiểu số nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung đến với những thế hệ tương lai của đất nước.

 

 

Sự kiện âm nhạc “Gong Night” với mong muốn mang người xem trở về những ngày xưa cũ, khi cồng chiêng được xem như cánh cửa giao tiếp cùng thần linh, đến khi những giá trị ấy len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, chạm đến tâm thức của thế hệ hiện tại.

 
 

Trong làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cùng với tình yêu sâu sắc với di sản quê hương, hai thành viên trong nhóm cùng đồng đội đã áp dụng công nghệ thắp lửa cho 40 bản nhạc cồng chiêng cổ và mô hình 3D hoá 10 mô hình cồng chiêng, biến di sản UNESCO thành bản giao hưởng số đầy sức trẻ và tình yêu dân tộc.

BỘ SỐ HOÁ 40 BÀI CHIÊNG CỔ

Được sự đồng ý của nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền cùng các cộng sự, dự án toạ độ cồng chiêng đã tiếp cận được bộ sưu tầm các bài chiêng cổ đến từ 9 dân tộc thiểu số, trải dài trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên từ năm 2004 đến năm 2011. Từ đây, các thành viên đã ứng dụng những phát triển của công nghệ, tiến hành số hoá và phát hành bộ sưu tầm này trên nền tảng website chính thức của dự án.

9 dân tộc thiểu số bao gồm: Xơ Đăng, Brâu, Jrai, Bahnar, Ê đê K’pah, Ê đê Bih, M’nông Prâng, Chu Ru và Mạ chính là đối tượng nghiên cứu và thực hiện số hoá âm thanh từ các bản tấu cồng chiêng cổ.

 

BỘ SỐ HOÁ MÔ HÌNH CỒNG CHIÊNG

Về mặt hình ảnh, nhằm mang đến cái nhìn trực quan và đa chiều cho các bộ cồng chiêng, nhóm đã thực hiện 10 mô hình 3D cồng chiêng được lấy cảm hứng từ 5 bộ cồng chiêng cổ đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cùng các thông tin từ các nguồn báo chí. Việc thực hiện mô hình 3D giúp cho những bạn trẻ và công chúng có thể tiếp cận những bộ cồng chiêng mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải di chuyển đến nơi sở hữu.

 

 

 

Nhóm sinh viên Nghiên cứu và Thực hiện đồ án tốt nghiệp về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên gồm 4 bạn sinh viên năm cuối ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện thuộc Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh.

Nhóm 4 sinh viên của Trường Đại học FPT thực hiện dự án "Tọa độ cồng chiêng"

 

Trong xuyên suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đồ án, nhóm luôn hướng đến mục tiêu cốt lõi: Tìm hiểu, bảo tồn và phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; lan tỏa giá trị, ý nghĩa và tạo sự hứng thú đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sự kiện âm nhạc “Gong Night” với sự đồng hành của lễ hội Young City, Thành đoàn TP. Thủ Đức, là kết tinh cho những thành quả từ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo từ tháng 9/2024 đến nay.

 

 

 

Dự án truyền thông và sáng tạo nghệ thuật ứng dụng công nghệ số trong việc bảo tồn và lưu giữ những yếu tố thuộc về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Dự án góp phần lan toả, nâng cao sự hứng thú hướng tới người trẻ và cộng đồng về Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến từ các dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên trong những hoạt động tương tác và trải nghiệm trực quan cùng chiến dịch truyền thông đặc sắc.

Dự án mong muốn tiếp cận người trẻ thông qua những chất liệu hiện đại và gần gũi, từ đó rút ngắn khoảng cách của người trẻ với những giá trị truyền thống, khuyến khích sự quan tâm và tìm hiểu của người trẻ với loại hình di sản phi vật thể đặc sắc của nhân loại.

Để theo dõi và cập nhật về các hoạt động của dự án, vui lòng truy cập Website của dự án tại địa chỉ: https://www.toadocongchieng.info/

Hoặc bằng mã QR dưới đây:

 

 

Theo Báo Đắk Nông

Chuyên mục khác