Đua thuyền độc mộc và thi đấu cờ tướng mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân

15/02/2016 07:13

Trong 2 ngày 11 - 12/2 (tức mồng 4 - 5 Tết Bính Thân 2016), tại thành phố Kon Tum, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Đua thuyền độc mộc truyền thống trên dòng sông Đăk Bla và Giải Cờ tướng mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016.

Đến dự có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành; đông đảo người dân địa phương và du khách.  

Sau lễ khai mạc 2 giải thi đấu nói trên, Câu lạc bộ Máy bay mô hình Đà Nẵng đã biểu diễn 5 chiếc máy bay mô hình nhào lộn trên không tại khu vực đua thuyền độc mộc trên dòng sông Đăk Bla, thu hút sự quan tâm của du khách vui xuân.

* Giải Đua thuyền độc mộc truyền thống năm nay có sự tham gia của 97 vận động viên với 40 chiếc thuyền đến từ 8 đội đua của thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy, thi đấu ở 3 cự ly: 100m, 200m và 1.500m.

Đua thuyền độc mộc. Ảnh: Trần Văn Phúc

 

Kết quả, giải Nhất cự ly 100m thuộc về vận động viên A Trăo thuộc đội xã Đăk Rơ Wa (thành phố Kon Tum); giải Nhất cự ly 200m thuộc về 2 vận động viên: A Thứu và A Trang thuộc đội xã Sa Bình (huyện Sa Thầy); giải Nhất cự ly 1.500m thuộc về 2 vận động viên: A Krái và A Bluh thuộc đội xã Sa Bình. Giải toàn đoàn thuộc về đội xã Sa Bình (huyện Sa Thầy).

* Giải Cờ tướng được tổ chức thi đấu tại khuôn viên Khách sạn Đăk Bla, thành phố Kon Tum, có 30 vận động viên trong toàn tỉnh tham gia thi đấu theo hệ cờ Thụy Sỹ.

Các kỳ thủ tập trung thi đấu. Ảnh: Trần Văn Phúc

 

Kết quả, kỳ thủ Trần Văn Thúc của phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) đoạt Huy chương vàng, kỳ thủ Đặng Văn Đức của Công an tỉnh đoạt Huy chương bạc, kỳ thủ Huỳnh Hữu Tiến của phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) đoạt Huy chương đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 7 giải Khuyến khích.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác