Đua thuyền độc mộc truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi

25/02/2015 07:42

Ngày 24/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Mùi), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Giải đua thuyền độc mộc truyền thống trên sông Đăk Bla mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015. Tới dự có đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Giải đua thuyền độc mộc truyền thống năm nay thu hút 8 đội với hơn 50 thuyền và gần 100 vận động viên đến từ các xã, phường ven sông của thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: 100m (12 thuyền và 12 vận động viên), 200m (13 thuyền với 26 vận động viên) và 1.500m (26 thuyền với 52 vận động viên).

Kết thúc giải, đội xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) đoạt giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì thuộc về đội xã Kroong (TP Kon Tum) và giải Ba cho đội xã Vinh Quang (TP Kon Tum). Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải Nhất cho các vận động viên: A Nôm, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (cự ly 100 mét); A Hmach và A Plưnh, xã Kroong, TP Kon Tum (cự ly 200m); A Lữi và A Plan, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (cự ly 1.500m); trao 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 21 giải Khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Giải đua thuyền độc mộc truyền thống đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh và du khách đến xem, cổ vũ.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác