Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh được giao cho địa phương quản lý

26/03/2021 06:12

Quyết định trên được UBND tỉnh đưa ra sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đề nghị tại văn bản số 41/BC-SVHTTDL ngày 1/3/2021 và ý kiến thống nhất của các sở, ngành liên quan.
Bia di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh. Ảnh: HL

 

Theo đó, tại văn bản số 940/UBND-KGVX, UBND tỉnh thống nhất chủ trương bàn giao Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) về UBND huyện Đăk Tô quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đăk Tô tiến hành bàn giao hồ sơ di tích theo quy định (hoàn thành trước ngày 15/4/2021). Sau khi tiếp nhận hồ sơ di tích, UBND huyện Đăk Tô chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến xâm phạm các khoanh vùng bảo vệ di tích.

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh năm 1972 là một trong những thắng lợi chiến lược của quân và dân ta, tạo ra một cục diện mới trên chiến trường miền Nam, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút quân khỏi Việt Nam. 

Với ý nghĩa lịch sử to lớn ấy, ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2499/QĐ-TTg xếp hạng Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bị xâm hại nghiêm trọng, với việc người dân lấn chiếm đất để sản xuất, chăn thả gia súc, phơi nông sản…

Hồng Lam 

Chuyên mục khác