Công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở VH&TT, Quy hoạch hệ thống du lịch

18/10/2024 14:14

Sáng 18/10, Bộ VH,TT&DL tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong và Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương đồng chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: HT

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ VH,TT&DL công bố Quyết định số 509 ngày 13/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 991 ngày 16/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao đã đề ra phương hướng phát triển cụ thể cho mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia như thư viện, bảo tàng, cơ sở điện ảnh, cơ sở nghệ thuật biểu diễn...; mạng lưới cơ sở thể dục, thể thao quốc gia như trung tâm đào tào, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở nghiên cứu...

Trong đó, trọng tâm hướng đến phát triển mạng lưới cơ sở thể dục, thể thao quốc gia đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện và hưởng thụ của nhân dân; phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao gắn với cơ chế thị trường, trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

Về Quy hoạch hệ thống du lịch đã đề ra quy hoạch về sản phẩm du lịch; thị trường du lịch; không gian du lịch; đầu tư phát triển du lịch; hệ thống doanh nghiệp du lịch và nguồn nhân lực. Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới; tầm nhìn đến năm 2045, trở thành điểm đến nổi bật toàn cầu; đón 70 triệu khách quốc tế; nguồn thu du lịch đạt khoảng 7.300 nghìn tỷ đồng, đóng góp 17 - 18% trong GDP.

Trên địa bàn tỉnh, ngoài các khu, điểm du lịch tiềm năng khác, khu du lịch sinh thái Măng Đen (huyện KonPlong) nằm trong danh mục các địa điểm tiềm năng, được đầu tư phát triển hạ tầng trở thành Khu du lịch Quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiệm vụ, giải pháp để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động, thực hiện hiệu quả các công bố Quy hoạch.

Trong đó, tập trung hoàn thiện những cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý; đẩy mạnh thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư, hoạt động quảng bá, xúc tiến, ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân lực, quản lý; triển khai các hạng mục đảm bảo đúng quy định, giám sát, đôn đốc nhà thầu tại các địa phương khi được giao vốn.

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác