Cần chủ động huy động các nguồn đầu tư vào hạ tầng du lịch

09/07/2015 16:28

Là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp mặt các đại biểu công tác và hoạt động trong ngành Du lịch tỉnh nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2015) và 24 năm phát triển du lịch tỉnh Kon Tum (1991-2015) do Sở VH-TT&DL tổ chức sáng 9/7.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 55 năm ngành Du lịch Việt Nam; trong đó, thời kỳ 2000-2014 ngành Du lịch Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện, khẳng định vai trò là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Tại tỉnh Kon Tum, trong 24 năm qua (1991-2015), ngành Du lịch đã có bước phát triển đáng kể. Nếu như năm 1991, tỉnh Kon Tum chưa có doanh nghiệp hoạt động trong ngành Du lịch, đón được vài trăm lượt khách quốc tế, vài ngàn lượt khách nội địa, doanh thu du lịch vài chục triệu đồng thì đến tháng 6/2015, đã có 8 đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa, có 101 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 1.500 phòng; đón 115.000 lượt khách, trong đó có 38.975 lượt khách quốc tế và 76.672 lượt khách nội địa; tổng thu nhập xã hội từ du lịch đạt 257,762 tỷ đồng…

Lãnh đạo Sở VHTTDL tặng giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho ngành Du lịch tỉnh. Ảnh: Q.Đ

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Tuy ghi nhận những thành tích đạt được của ngành Du lịch tỉnh trong 24 năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành Du lịch tỉnh cần chủ động huy động các nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng du lịch; chú trọng đa dạng hoá các loại hình, sản phẩm du lịch, đặc biệt là các sản phẩm du lịch đặc trưng của Kon Tum như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch thăm chiến trường xưa, du lịch văn hoá, ẩm thực…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường du lịch có tiềm năng thu hút khách như TP Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan; bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác du lịch, xây dựng ngành Du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020…

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã khen thưởng 10 tập thể và 16 cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2015.

Thảo Nguyên

Chuyên mục khác