Bế mạc và trao thưởng Giải cầu lông và bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII-2022

10/04/2022 05:33

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, thu hút hàng trăm lượt người hâm mộ thể thao đến theo dõi và cổ vũ, chiều 9/4 đã diễn ra Lễ bế mạc Giải cầu lông, bóng bàn trong khuôn khổ các môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Kon Tum lần thứ VII-2022.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh đã trao các bộ huy chương, Giấy chứng nhận và phần thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu bóng bàn, cầu lông.

Trao giải nội dung đôi nữ bóng bàn. Ảnh: QĐ

 

Cụ thể, kết quả môn bóng bàn ở nội dung đơn nam giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Duy Hưng (đơn vị TP Kon Tum); nội dung đơn nữ đạt giải Nhất là vận động viên Cao Thị Đức Hạnh (TP Kon Tum); nội dung đôi nam giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Trung và Hồ Đức Cường (TP Kon Tum); nội dung đôi nữ giải Nhất là vận động viên Hà Thị Như Nguyệt và Nguyễn Thị Vân Anh (Đài PT&TH tỉnh); ở nội dung đôi nam nữ giải Nhất thuộc về vận động viên Võ Văn Mười và Hoàng Thị Ngọc Hương (BHXH tỉnh).

Trao giải nội dung đôi nam cầu lông. Ảnh: QĐ

 

Kết quả môn cầu lông, nội dung đơn nam vận động viên Võ Hoàng Lân (đơn vị TP Kon Tum) đạt giải Nhất; ở nội dung đơn nữ, vận động viên Phan Thị Ánh (huyện Ngọc Hồi) giành giải Nhất; ở nội dung đôi nam giải Nhất thuộc về vận động viên Phan Ngọc Khánh và Trần Khánh Hưng (TP Kon Tum); ở nội dung đôi nữ giải Nhất thuộc về vận động viên Phan Thị Ánh và Trần Thị Ngọc Phương (huyện Ngọc Hồi); ở nội dung đôi nam nữ giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Đoan Cường và Nguyễn Lê An Nhiên (TP Kon Tum).

Sau giải này, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất 2 môn bóng bàn và cầu lông để tham gia Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm nay.

Quang Định  

Chuyên mục khác