Bế mạc Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

16/06/2019 16:13

Sau 5 ngày thi đấu, ngày 15/6, Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lần thứ XIX năm 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức đã kết thúc, thành công tốt đẹp.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 12 giải tập thể và 6 giải cá nhân cho 2 nội dung bóng đá nam và nữ.

Đối với môn bóng đá nam, giải Nhất thuộc về đội Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh; giải Nhì thuộc về Cơ sở xã hội Vinh Sơn 2; đồng giải Ba thuộc về Cơ sở xã hội Vinh Sơn 1 và Trại phong Đăk Kia, Đoàn Kết; giải Khuyến khích thuộc về Cơ sở xã hội Vinh Sơn 3 và Cơ sở xã hội Vinh Sơn 4.

Cầu thủ A Khoai (Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh) được trao giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; thủ môn xuất sắc nhất thuộc về A Ôs (Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh); cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho A Mục (Cơ sở xã hội Vinh Sơn 2).

Trao giải Nhất bóng đá nam cho Đội Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh

 

Đối với môn bóng đã nữ, giải Nhất thuộc về đội Cơ sở xã hội Vinh Sơn 2; giải Nhì thuộc về Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh; đồng giải Ba thuộc về Cơ sở xã hội Vinh Sơn 3 và Cơ sở xã hội Vinh Sơn 4; giải Khuyến khích thuộc về Cơ sở xã hội Vinh Sơn 1 và Trại phong Đăk Kia, Đoàn Kết.

Cầu thủ Y Hai (Cơ sở xã hội Vinh Sơn 2) được trao giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Y Bư (Cơ sở xã hội Vinh Sơn 2); cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho Bùi Thị Hiên (Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh).

Tin, ảnh: Cao Cường

Chuyên mục khác