ASIAD 17: Điền kinh Việt Nam đã được “giải hạn”

29/09/2014 09:22

Trong ngày thi đấu thứ 9 của ASIAD 17, nữ vận động viên Quách Thị Lan đã đem về tấm huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam.

Tại chung kết nội dung 400m nữ diễn ra lúc 17h25 ngày 28/9 – ngày thi đấu thứ 9 của ASIAD 17, nữ vận động viên điền kinh Quách Thị Lan đã thi đấu xuất sắc với thành tích 52 giây 06 và giành huy chương Bạc, chỉ chịu thua người về đích đầu tiên Oluwakemi Adekoya của Bahrain 51 giây 59.

Vận động viên Quách Thị Lan

Năm 2012, Quách Thị Lan từng gây ấn tượng với những thành tích xuất sắc tại giải trẻ Đông Nam Á và đoạt huy chương Vàng 400m chạy và 400m rào ở giải vô địch quốc gia với thời gian vượt huy chương Vàng SEA Games khi đó.

Tấm huy chương Bạc của Quách Thị Lan được coi là quý hơn vàng tại thời điểm hiện tại, bởi liên tiếp trong hai ngày thi đấu gần đây, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được huy chương Đồng.

Thất bại đáng tiếc nhất có thể kể đến “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương. Được kỳ vọng có thể đem lại huy chương cho điền kinh Việt Nam, nhưng Vũ Thị Hương thi đấu không tốt ngay từ đầu. Cô xuất phát chậm rồi tụt lại phía cuối sau 50m đầu tiên. Ở quãng đường còn lại, vận động viên quê Thái Nguyên nỗ lực tăng tốc nhưng chỉ đủ để cán đích thứ năm với thành tích 11 giây 68.

Hoài An

Chuyên mục khác